Gazprom thông báo dừng vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ba Lan

Gazprom thông báo sẽ dừng xuất khẩu khí đốt qua lãnh thổ Ba Lan bằng tuyến đường ống Yamal-châu Âu sau khi Moskva áp đặt trừng phạt với công ty EuRoPol GAZ của Ba Lan.

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Gazprom (Nga). (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Gazprom (Nga). (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 12/5 thông báo sẽ dừng xuất khẩu khí đốt qua lãnh thổ Ba Lan bằng tuyến đường ống Yamal-châu Âu sau khi Moskva áp đặt trừng phạt với công ty EuRoPol GAZ của Ba Lan - công ty sở hữu đoạn đường ống này.

Tuyên bố của Gazprom nêu rõ: “Lệnh cấm giao dịch và thanh toán với các tổ chức theo các biện pháp trừng phạt đã được thực hiện. Đối với Gazprom, điều này có nghĩa là cấm sử dụng đường ống dẫn khí đốt do EuRoPol GAZ sở hữu để vận chuyển khí đốt của Nga qua Ba Lan.”

Trước động thái này, cơ quan quản lý năng lượng của Đức khẳng định việc Nga dừng vận chuyển khí đốt bằng đường ống Yamal-châu Âu qua lãnh thổ Ba Lan không ảnh hưởng đến an ninh nguồn cung năng lượng của Đức.

Trong khi đó, báo Iltalehti của Phần Lan ngày 12/5 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các chính trị gia chủ chốt của nước này cảnh báo rằng Nga có thể dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan từ ngày 13/5.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin cho biết nước này sẽ “không chậm chế” nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nga cảnh báo sẽ đáp trả động thái này của Phần Lan.

Tuần trước, Chính phủ Phần Lan cho biết đã chuẩn bị cho khả năng Nga cắt nguồn cung năng lượng nhằm đáp trả việc Helsinki từ chối tuân thủ yêu cầu của Moskva về việc trả tiền mua khí đốt bằng đồng ruble.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo công ty điều hành hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine GTSOU ngày 12/5 cho biết Ukraine sẽ không mở lại tuyến trung chuyển khí đốt từ Nga qua Sokhranovka tới các khách hàng châu Âu cho tới khi Kiev nắm quyền kiểm soát được hệ thống trung chuyển khí đốt.

Đường ống dẫn khí đốt Sokhranovka chạy qua vùng Luhansk. Tuyến đường này trung chuyển khoảng 32,6 triệu m3 khí đốt mỗi ngày, tương ứng với gần 1/3 tổng khối lượng khí đốt của Nga được trung chuyển qua Ukraine đến châu Âu.

Ngày 10/5, GTSOU tuyên bố tạm ngừng quá trình trung chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu qua trạm Sochranovka vào sáng 11/5.

Ông Sergiy Makogon, một quan chức của GTSOU, cho biết tuyến trung chuyển khí đốt qua Sudzha hiện vẫn đang hoạt động và có đủ công suất để Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga chuyển toàn bộ lượng khí đốt cần thiết tới châu Âu./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gazprom-thong-bao-dung-van-chuyen-khi-dot-qua-lanh-tho-ba-lan/789899.vnp