Gazprom dừng cung cấp khí đốt cho Italy sau 'sự cố' ở Áo

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho gã khổng lồ năng lượng Eni của Italy do vấp phải vấn đề vận chuyển khí đốt qua Áo, Eni vừa cho biết.

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Gazprom. Ảnh: EPA/TTXVN

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Gazprom. Ảnh: EPA/TTXVN

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho gã khổng lồ năng lượng Eni của Italy do vấp phải vấn đề vận chuyển khí đốt qua Áo, Eni vừa cho biết.

"Gazprom nói với chúng tôi rằng họ không thể xác nhận việc cung cấp khối lượng được yêu cầu cho ngày hôm nay, với lý do là không thể vận chuyển khí đốt qua Áo", Eni cho hay. Hầu hết khí đốt của Nga vận chuyển tới Italy đều đi qua Ukraine thông qua Đường ống dẫn khí đốt xuyên Áo (TAG), đến Tarvisio ở phía Bắc Italy trên biên giới với Áo.

Theo Gazprom, việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Áo đã bị dừng "do nhà điều hành Áo từ chối xác nhận vận chuyển". Gazprom đang làm việc để giải quyết vấn đề này cùng với Eni.

Trước cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Italy đã nhập khẩu 95% lượng khí đốt mà nước này tiêu thụ - khoảng 45% trong số đó đến từ Nga.

Thủ tướng Italy sắp mãn nhiệm Mario Draghi đã ký các thỏa thuận mới với các nhà sản xuất khí đốt khác để giảm sự phụ thuộc vào Nga, xuống ngưỡng 25% vào tháng Sáu, đồng thời đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo./.

Vân Anh (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gazprom-dung-cung-cap-khi-dot-cho-italy-sau-su-co-o-ao/260536.html