Gazprom cáo buộc Ukraine cản trở vận chuyển khí đốt, Kiev 'phản pháo'

Ngày 22/11, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết, Ukraine đang chuyển hướng nguồn cung khí đốt tự nhiên quá cảnh sang Moldova, đồng thời cảnh báo sẽ giảm bớt nguồn cung qua một đường ống quan trọng tới châu Âu để đáp trả.

Gazprom dọa trả đũa vụ Ukraine chuyển hướng nguồn cung khí đốt cho Moldova. (Nguồn: Getty Images)

Gazprom dọa trả đũa vụ Ukraine chuyển hướng nguồn cung khí đốt cho Moldova. (Nguồn: Getty Images)

Tập đoàn này nêu rõ: "Khối lượng khí đốt do Gazprom cung cấp để quá cảnh qua Ukraine tới Moldova lớn hơn khối lượng thực tế được vận chuyển tại biên giới Ukraine với Moldova".

Ukraine được cho là đã cản trở việc vận chuyển 52,52 triệu m³ khí đốt cho Moldova.

Tuyên bố của Gazprom nhấn mạnh: "Nếu sự mất cân bằng này vẫn tiếp diễn, từ 10h ngày 28/11 (theo giờ địa phương), Gazprom sẽ bắt đầu giảm nguồn cung khí đốt thông qua một điểm trung chuyển chủ chốt để giao hàng đến châu Âu".

Về phía Ukraine, quốc gia này lên tiếng bác cáo buộc của Gazprom.

Công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz đăng trên Twitter: "Gazprom cáo buộc Kiev ăn cắp khí đốt. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng".

Nhà điều hành hệ thống vận chuyển khí đốt Ukraine GTSOU nhận định, hành động của Gazprom nhằm biện minh cho quyết định siết thêm hạn chế nguồn cung khí đốt cho các nước châu Âu".

Động thái trên là căng thẳng mới nhất liên quan việc cung cấp năng lượng giữa Ukraine, các nước châu Âu và Nga.

Moscow đã giảm bớt nguồn cung cho châu Âu để đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột ở Ukraine.

(theo AFP)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gazprom-cao-buoc-ukraine-can-tro-van-chuyen-khi-dot-kiev-phan-phao-207057.html