Gây TNGT sau khi 'rửa' xe mới mua, còn đâm chết người can ngăn

Ngày 24-10, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Quang Thành (SN 1990, trú xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 chiều 13-2, Thành tổ chức uống rượu để “khao” bạn bè vì mới mua một chiếc xe máy mới.

Tiệc tàn, Thành chạy xe về nhà thì va chạm với xe máy do anh Ngô Đức Tình điều khiển chở anh Ngô Đức Thuận lưu thông ngược chiều nên hai bên có lời qua tiếng lại. Nghe tiếng cãi nhau, anh Hoàng Quốc Giới (SN 1998, trú cùng xã Ngư Thủy Trung) đang nhậu gần đó chạy ra can ngăn. Sau đó, Giới điều khiển xe máy chở Thành về nhà, giao xe và chìa khóa cho mẹ của Thành rồi quay trở lại nhậu tiếp.

Bị cáo Nguyễn Quang Thành tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Quang Thành tại phiên tòa

Một lúc sau, Ngô Đức Tình và Ngô Đức Thuận tìm đến nhà Thành yêu cầu cầu đền tiền để đi sửa xe. Không chấp nhận đền tiền, Thành và Tình cùng Thuận đã xảy ra xô xát với nhau. Thành vào nhà tìm chìa khóa xe nhưng không thấy nên cho rằng Giới đã thu giữ. Bức xúc, Thành cầm một con dao đi ra chỗ Giới đang ngồi nhậu đâm một nhát vào tim khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyên Quang Thành 13 năm tù giam về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 178 triệu đồng.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/gay-tai-nan-giao-thong-con-dam-chet-nguoi-den-can-ngan_64070.html