Gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm sắp hầu tòa

Sai phạm liên quan đến việc giao đất số 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm chuẩn bị được đưa ra xét xử.

Ông Nguyễn Thành Tài.

Ông Nguyễn Thành Tài.

Trước đó, báo GD&TĐ đã thông tin, cuối tháng 7/2020, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thành Tài cùng các đồng phạm với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí số tiền 1.927 tỉ đồng.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Thành Tài cùng các đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố bao gồm:

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) . Ảnh: VNN

Bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM), Lê Thị Thanh Thúy (cựu chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và Trương Văn Út (cựu phó Phòng quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP.HCM) cùng bị truy tố về tội danh trên.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM) hiện bỏ trốn và đang bị truy nã. Hai bị cáo Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út còn liên quan đến vụ án vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại số 15 Thi Sách (quận 1,TP.HCM). Ông Kiệt đã bị tòa tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù, ông Út bị tuyên mức án 5 năm tù.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thành Tài là người chỉ đạo, thực hiện ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật dẫn đến thất thoát, lãng phí về tài sản của Nhà nước số tiền 1.927 tỉ đồng nên phải chịu trách nhiệm chính.

Dự kiến, ngày 16/9, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án này. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 21/9. Chủ tọa phiên xử là thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Bình, Tòa Hình sự TAND TP.HCM.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/gay-that-thoat-gan-2000-ty-dong-ong-nguyen-thanh-tai-va-dong-pham-sap-hau-toa-fqFRpavGg.html