Gây tai nạn rồi bỏ chạy, tài xế giấu xe cách hiện trường 300km

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã cố tình đánh xe bỏ chạy rồi đưa đến một vịnh giao thông ven QL1 để cất giấu.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm phương tiện gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường đối với tài xế Trần Văn Hiệp (30 tuổi, trú tỉnh Bình Định). Tài xế Hiệp được xác định là người đã điều khiển xe tải BKS 51C-646.81 gây tai nạn với Nguyễn Thị Hà (73 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vào ngày 25/7/2018.

Sau khi gây tai nạn, thay vì giữ nguyên hiện trường và đưa người bị thương đi cấp cứu, tài xế Hiệp đã điều khiển xe chạy vào Đà Nẵng và cất giấu xe ở một vịnh giao thông ven QL1. Vị trí tài xế Hiệp giấu xe nằm cách hiện trường xảy ra tai nạn lên tới 300km.

Để truy tìm được tài xế và chiếc xe tải, Công an huyện Bố Trạch đã phải nhờ sự giúp đỡ của lực lượng CSGT các địa phương phía nam. Cuối cùng, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Cửa ô Hòa Phước (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã dùng các biện pháp nghiệp vụ tìm ra phương tiện gây tai nạn. Đồng thời, báo cho công an huyện Bố Trạch tới đấu tranh, vận động tài xế Hiệp ra trình diện để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào chiều 25/7, Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo về việc 1 xe tải chạy hướng Bắc - Nam đi qua địa phận của huyện gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, khiến 1 phụ nữ bị thương nặng. Do phương tiện đã rời khỏi địa bàn nên Công an huyện Bố Trạch phải rất khó khăn mới lần ra manh mối phương tiện và buộc tài xế ra trình diện.

Văn Thanh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/gay-tai-nan-roi-bo-chay-tai-xe-giau-xe-cach-hien-truong-300km-d266631.html