Gây rối trật tự công cộng

Ngày 10-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hà Trung đã tống đạt các quyết định khởi tố 12 bị can về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Ngày 10-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hà Trung đã tống đạt các quyết định khởi tố 12 bị can về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn phát sinh khi thanh toán tiền hát ka-ra-ô-kê tại một cơ sở kinh doanh ở xã Hà Lai, huyện Hà Trung, nhóm thanh niên do Nguyễn Văn Phong, SN 1995 ở thị trấn Hà Trung và nhóm do Tống Minh Chung, SN 1995 ở xã Hà Tiến, cầm đầu đã có hành vi sử dụng súng tự chế, tuýp sắt, vỏ chai bia đuổi đánh, bắn nhau, gây thương tích nặng cho Ðặng Văn Nam ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Tại cơ quan công an, các thanh niên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vận chuyển trái phép chất ma túy

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Hà Thị Phượng (SN 1971, trú tại tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Văn Huy (SN 1998, trú tại tỉnh Bắc Giang) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang Hà Thị Phượng cùng 20 bánh hê-rô-in trong túi xách tại khu vực đối diện bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Ðông). Ðấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy nêu trên đến phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Tiến hành điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ người nhận số ma túy là Nguyễn Văn Huy. Tại cơ quan công an, Phượng và Huy khai nhận trước đó đã hai lần giao nhận ma túy tại khu vực Lĩnh Nam.

Nhập cảnh trái phép

Rạng sáng 10-12, Công an huyện An Phú và Tổ công tác thuộc phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang kiểm tra tuyến biên giới khu vực xã Khánh An phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia vào Việt Nam, nên đã chặn lại kiểm tra hành chính. Qua làm việc, Phạm Trường Giang, 41 tuổi, ngụ xã Khánh An thừa nhận đã cùng Huỳnh Văn Vũ, 27 tuổi, ngụ huyện An Phú tổ chức đón sáu người gồm Trương Ngọc Quốc, Bùi Trọng Sửu, Bùi Văn Long, Trịnh Văn Phượng, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Tấn Phát nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia vào Việt Nam với tiền công 500.000 đồng/người.

Công an huyện An Phú đã tạm giữ Vũ, Giang để tiếp tục điều tra làm rõ, riêng sáu người nhập cảnh trái phép đã được bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Truy nã đối tượng cố ý gây thương tích

Ngày 10-12, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hùng (biệt danh Hùng "Cá rô", SN 1999, trú tại huyện Chương Mỹ) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, N.Ð.V (SN 1989, trú tại huyện Hoài Ðức, Hà Nội) đến nhà trọ của bạn tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, để chơi. Tại đây, V bị một nhóm đối tượng trong đó có Nguyễn Văn Hùng dùng hung khí đánh bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Căn cứ vào hồ sơ tài liệu, Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/gay-roi-trat-tu-cong-cong-627762/