Gây ô nhiễm suối ở Bình Dương, công ty bột giặt bị phạt hơn 1 tỷ

Một công ty bột giặt nằm trong khu công nghiệp ở Bình Dương gây ô nhiễm dòng suối dân sinh khiến người dân bất an, cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết, vừa ra quyết định xử phạt công ty CP bột giặt Lix (nằm trong KCN Đại Đăng, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) số tiền 1,1 tỷ đồng do để xảy ra ô nhiễm.

Dòng suối xuất hiện bọt trắng vào ngày 8/4

Dòng suối xuất hiện bọt trắng vào ngày 8/4

Trước đó, sau trận mưa vào đêm 8/4, người dân sống quanh khu vực suối Chợ (phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên) và kênh thoát nước của KCN Đại Đăng (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) phát hiện cả dòng suối nổi đầy bọt trắng, dày đặc trên mặt nước.

Hiện tượng trên khiến người dân bất an vì chưa từng xảy ra trước đây. Cơ quan chức năng sau đó đã đến hiện trường để ghi nhận hiện tượng này.

Theo kết quả xét nghiệm của Sở TN&MT Bình Dương, nguồn nước tại khu vực này có hàm lượng chất hoạt động bề mặt vượt quy chuẩn hơn 70 lần, hàm lượng chất hữu cơ vượt quy chuẩn 2,8 lần.

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng tiến hành kiểm tra đột xuất Nhà máy Lix. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện trong nhà máy có nhiều thùng chứa nguyên liệu sản xuất, trong đó có nguyên liệu là chất hoạt động bề mặt và một số thùng nắp đậy không kín, hố ga thoát nước mưa tại công ty này cũng chứa nước lẫn nguyên liệu sản xuất.

Từ kết quả trên, Sở TN&MT xác định nhà máy này gây ô nhiễm môi trường nên đề xuất UBND tỉnh Bình Dương xử phạt về hành vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/gay-o-nhiem-suoi-o-binh-duong-cong-ty-bot-giat-bi-phat-hon-1-ty-646506.html