Gây hấn trọng tài, HLV Wenger sẽ bị phạt nặng

HLV trưởng Arsenal có thể đối diện án cấm chỉ đạo nhiều trận từ FA, dù đã công khai xin lỗi vì to tiếng tranh cãi và đẩy trọng tài thứ 4 Anthony Taylor ở trận thắng Burnley 2-1 hôm qua.

Arsene Wenger đã "nổi cơn tam bành" khi Burnley được hưởng quả phạt đền phút bù giờ và gỡ hòa trên sân Emirates. Hệ quả, ông bị trọng tài John Moss truất quyền chỉ đạo.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, lúc trọng tài thứ 4 Anthony Taylor đưa HLV Wenger vào đường hầm, ông vẫn còn cố nán lại theo dõi diễn biến trên sân và có hành vi xô đẩy phản cảm.

Chung cuộc, các Pháo thủ vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đá phạt đền Panenka thành công của Alexis Sanchez, nhưng "giáo sư" người Pháp vẫn phải hứng chịu búa rìu dư luận.

Liên đoàn bóng đá Anh sẽ chờ đợi bản báo cáo của trọng tài trước khi quyết định ra án phạt cụ thể với trường hợp HLV Wenger.

Wenger bị truất quyền chỉ đạo

Sau trận, nhà cầm quân 67 tuổi này chia sẻ: "Tôi nghĩ mình có thể được xem trận đấu ở cửa đường hầm. Bản thân tôi rất hối tiếc về sự việc đã xảy ra.

Tôi nên im lặng, đi vào phòng thay đồ rồi trở về nhà. Tôi muốn gửi lời xin lỗi về sự việc vừa qua. Dẫu sao, mọi chuyện cũng không theo chiều hướng quá tệ.

Xuyên suốt cả trận, tôi khá bình tĩnh. Nhưng chỉ trong 2, 3 phút không kiềm chế được bản thân, mọi thứ đi quá giới hạn cho phép."

* T.A

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/gay-han-trong-tai-hlv-wenger-se-bi-phat-nang-353469.html