Gay gắt sự đào thải trong mảng kinh doanh siêu thị tại Việt Nam

Với lợi thế len lỏi được trong các khu dân cư, người tiêu dùng dễ tiếp cận, mô hình bán lẻ nhỏ đã gây sức ép cạnh tranh lớn lên các siêu thị và đại siêu thị.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cuối tuần này, "ông trùm’ bán lẻ của Pháp là Auchan thông báo chấm dứt kinh doanh tại Việt Nam.

Trước đó, năm 2016, Casino của Pháp cũng rời đi bằng việc đã bán lại hệ thống siêu thị Big C cho người Thái. Metro Cash & Carry cũng đã phải từ bỏ thị trường đầy hấp dẫn 90 triệu dân.

Hai siêu thị Maximark, Fivimart thì bị bán lại cho Vingroup. Jardine Matheson Group cũng đóng cửa siêu thị Giant. Hàng loạt tên tuổi trong mảng kinh doanh siêu thị "rút chân" đã cho thấy sự đào thải gay gắt với mảng kinh doanh này tại Việt Nam.

Theo vtv.vn

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/gay-gat-su-dao-thai-trong-mang-kinh-doanh-sieu-thi-tai-viet-nam/20190519074453575