Gây chú ý với tranh cãi, phát ngôn gây sốc, 'The Face' lọt top 2 YouTube

TGTTO Minh Hằng chiến thắng không thuyết phục, Thanh Hằng dằn mặt đại diện nhãn hàng Minh Hằng làm đại sứ, Võ Hoàng Yến 'tố' tình trạng 'kết bè kết phái' bằng từ ngữ khiếm nhã… Tất cả những tình tiết gây tranh cãi đó đã khiến chương trình The Face 'chễm chệ' nằm ở vị trí top 2 trên kênh Youtube.

Mới đây, chương trình The Face đã chia sẻ thông tin chỉ sau 2 ngày phát sóng tập 3 của chương trình The Face Vietnam 2018, kênh YouTube của chương trình tăng lên thứ hạng 2 và cán mốc hơn 2 triệu view.

Việc gây chú ý của chương trình The Face với dư luận đều bắt nguồn từ nhiều tình huống gây tranh cãi xoay quanh huấn luyện viên Võ Hoàng Yến, người liên tiếp thua trận trước Thanh Hằng và Minh Hằng.

Thậm chí Võ Hoàng Yến còn gây sốc với những phát ngôn thẳng thắn của mình: “The Face nên đổi thành "The bè lũ”. Ngay lập tức, câu nói của Võ Hoàng Yến trở thành từ khóa được nhắc đến trên khắp các diễn đàn.

Võ Hoàng Yên liên tục "nổi điên" trong chương trình

Không chỉ những phát ngôn gây sốc của Hoàng Yến thu hút dư luận, các huấn luyện viên còn thể hiện nhiều điều khiến nhiều khán giả bất mãn. Đỉnh điểm khi Minh Hằng đã giành được chiến thắng trong sự hoài nghi thiếu công bằng của Võ Hoàng Yến và Thanh Hằng khi cho rằng Minh Hằng có liên quan đến nhà tài trợ của chương trình.

Bất chấp điều đó, quyết định vẫn được đưa ra, Minh Hằng là người giành chiến thắng và có quyền đưa ra quyết định loại trừ một trong hai thí sinh Brian Trần và Mạc Trung Kiên.

Đối mặt với câu hỏi của Minh Hằng: “Hãy nói cho chị biết chị nên giữ ai?”, Brian Trần cho rằng anh xứng đáng được giữ lại, dù tiếng Việt luôn là rào cản lớn nhất, nhưng anh hi vọng Minh Hằng nhìn thấy được sự nỗ lực trau dồi ngôn ngữ của bản thân trong hơn 3 năm về Việt Nam. Mạc Trung Kiên thì ngược lại, anh chọn cách giữ im lặng.

Tuy nhiên, Minh Hằng cho rằng “phần thuyết phục nhạt nhòa, thiếu sự quyết liệt” nên đã tiếp thêm lửa bằng việc bắt hai thí sinh nhảy, mà không được nói gì. Tất cả những gì diễn ra sau đó là một “vở hài kịch” dưới ngôn ngữ của những điệu nhảy không thể gọi tên. Trên nền nhạc của ca khúc Yolo, Mạc Trung Kiên và Brian Trần hết nhào lộn, tới uốn lượn, lại chuyển qua đánh tay, đánh chân loạn xì ngầu.

Xem xong “vở hài kịch” do chính mình bày ra, Minh Hằng lại tỏ thái độ hời hợt và mong muốn loại cả 2 vì “nhạt đều”. Quyết định cuối cùng được đưa ra, Brian Trần thuộc đội Võ Hoàng Yến chính thức bị loại. Ngay sau khi công chiếu phần thi loại trừ, rất nhiều bình luận trỉ trích dành cho Minh Hằng vì hành động trịch thượng của cô trong chương trình cũng như chiến thắng vô lí mà cô có được.

Minh Hằng liên tục gây ác cảm với khán giả trong vai trò huấn luyện viên

Mặc dù tất cả phản ứng từ phía công chúng dường như không ủng hộ cho chương trình này vì nó có quá nhiều tranh cãi, tuy nhiên đây lại là yếu tố chính giúp The Face thu hút hàng triệu người xem. Hiện tại, các từ khóa trên mạng xã hội liên quan tới chương trình đều xoay quanh phát ngôn của huấn luyện viên Võ Hoàng Yến; huấn luyện viên đấu tố nhau, cãi vã…

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/gay-chu-y-voi-tranh-cai-phat-ngon-gay-soc-the-face-lot-top-2-youtube-15972.html