Gay cấn cuộc đua 'Vua phá lưới' bóng đá nam SEA Games 30

Hai cầu thủ Hà Đức Chinh của đội tuyển U22 Việt Nam và Osvaldo Haay của U22 Indonesia đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở SEA Games 30, khi đã cùng ghi được 5 bàn tính đến thời điểm này.

Đức Chinh đánh đầu ghi bàn vào lưới U22 Singapore. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Đức Chinh đánh đầu ghi bàn vào lưới U22 Singapore. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Hà Đức Chinh đã tỏa sáng trong chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Singapore tối 3/12, với pha đánh đầu ghi bàn ở cuối hiệp 2. Đây là pha lập công thứ 5 của Hà Đức Chinh ở SEA Games 30. Trước đó, anh đã ghi tới 4 bàn trong trận thắng 6-0 của U22 Việt Nam trước U22 Brunei.

Trong khi đó, Osvaldo Haay đã lập hat-trick trong chiến thắng 8-0 của U22 Indonesia trước U22 Brunei ở trận đấu tối 3/12. Hiện tiền đạo "Xứ Vạn đảo" đã ghi dấu giày trong 5 bàn thắng ở giải đấu lần này, trong đó có 1 bàn vào lưới U22 Thái Lan và 1 bàn vào lưới U22 Singapore.

Osvaldo sẽ có cơ hội nâng cao số bàn thắng của mình, khi ở trận đấu cuối vòng bảng, U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Lào - đối thủ bị đánh giá thấp và đã bị loại. Còn Hà Đức Chinh sẽ đối mặt với thử thách lớn hơn, đó là xuyên thủng lưới U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng SEA Games 30 chiều 5/12 tới.

Người hiện đứng thứ 3 trong danh sách "Vua phá lưới" bóng đá nam SEA Games 30 là Suphanat Mueanta - cầu thủ đã lập cú đúp giúp U22 Thái Lan thắng U22 Lào 2-0 ở trận đấu diễn ra ngày 3/12. Chân sút của U22 Thái Lan đã ghi được 4 bàn ở giải đấu lần này.

Những cầu thủ đã ghi được 3 bàn tại SEA Games 30 gồm: Nguyễn Tiến Linh (U22 Việt Nam), Egy Maulana Vikri (U22 Indonesia), Hadi Fayyadh (U22 Malaysia) và Aung Kaung Mann (U22 Myanmar).

Cho tới lúc này, mới chỉ có duy nhất U22 Myanmar đã nắm chắc vé vào bán kết. Các đội khác vẫn phải chờ kết quả thi đấu lượt trận cuối để xác định có thể đi tiếp hay không.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/gay-can-cuoc-dua-vua-pha-luoibong-da-namsea-games-30-20191204123009536.htm