Gây án tại Hà Nội, trốn truy nã 10 năm ở phía Nam vẫn không thoát

Thực hiện cao điểm truy bắt, vận động, đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã (từ 15/4/2021 đến 15/10/2021), lúc 12 giờ 30 ngày 10/6/2021, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Hà, huyện Tân Châu đã bắt đối tượng Lê Bá Liêm (SN 1991 ngụ thôn Nam Hải, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan điều tra, Liêm khai vào năm 2010 Liêm đi làm cơ khí ở Hà Nội và có đánh nhau với người làm chung rồi sau đó Liêm xin nghỉ việc trở về quê. Sau đó, Liêm ra Hà Nội chơi và nhậu cùng với bạn bè và kể lại việc mình đã bị đánh nên những người bạn hỏi Liêm rằng những người làm chung trước đó giờ còn ở chỗ cũ không?

Tiếp đó, Liêm cùng với những người bạn đến đánh đối thủ của Liêm. Sau khi gây án, Liêm đã bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương làm công nhân được 2 năm, rồi đến TPHCM làm mướn 1 năm thấy cũng không ổn, Liêm đến xã Tân Hà, huyện Tân Châu (Tây Ninh) hành nghề buôn bán và cưới vợ sinh được 1 người con gái.

Đối tượng Lê Bá Liêm

Đối tượng Lê Bá Liêm

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/12/2010, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Bá Liêm về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi xác định bị can Liêm bỏ trốn, ngày 28/12/2010, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã đối với Liêm.

Sau khi hoàn tất các thủ thục pháp lý theo quy định cùng ngày, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tây Ninh đã bàn giao Lê Bá Liêm cho Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật

Minh Khánh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-doi-tuong-tron-truy-na-10-nam_114060.html