Gây án mạng vì nhớ lại một câu nói trong lúc nhậu

Trong lúc nhậu bị cáo nhớ lại việc bị chửi cha mẹ không biết dạy nên xách dao đi tìm hàng xóm tính sổ.

Ngày 14-5, TAND Tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Văn Vũ Linh (21 tuổi, ngụ huyện tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Dương Văn Vũ Linh

Bị cáo Dương Văn Vũ Linh

Theo cáo trạng, chiều 31-8-2018, trong một cuộc nhậu, Linh nhớ lại việc trước đây nghe mọi người nói ông Phạm Văn Đáp (cha Phạm Văn Thắng cùng xóm) nói ba mẹ Linh không biết dạy Linh để ông Đáp dạy Linh. Từ đó, Linh bực tức đi về nhà lấy con dao Thái Lan đi đến nhà ông Đáp.

Đến nơi, Linh đứng trước sân kêu ông Đáp bước ra để nói chuyện rồi kẹp cổ, dọa đâm vào vùng lưng ông Đáp để hù dọa.

Sau đó Linh đi nhậu tiếp nhưng lại bực, lại đi tìm ông Đáp chửi, thách thức ông ra đánh nhau, ném gạch vào nhà.

Nghe Linh chửi cha mình, Thắng lấy một con dao tự chế chạy ra sân chém nhưng Linh tránh được. Ngay lập tức, Linh rút con dao tấn công làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Linh ném bỏ hung khí và bỏ trốn đến rạng sáng hôm sau thì bị bắt.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/gay-an-mang-vi-nho-lai-mot-cau-noi-trong-luc-nhau-833723.html