Gây án mạng vì bị hàng xóm 'tra tấn' bằng... karaoke

Bực tức vì người đàn ông ở cùng khu nhà trọ không giảm thiểu âm lượng karaoke nên gã thanh niên cầm dao ập vô gây ra trọng án giết người

Chiều ngày 1-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Quý (25 tuổi) trú ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Vụ việc xảy ra vào tối 30-4, trong lúc đang nghỉ ngơi bên trong phòng số 1 tại khu nhà trọ tư nhân ở thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Lê Văn Quý không chịu nổi âm thanh karaoke từ phòng kế bên “tra tấn” ầm ĩ. Khi biết ông Bùi Nguyễn Phúc Hùng (53 tuổi) là người thuê phòng số 3 đang cùng bạn gái Cao Thị Minh Thu uống bia, hát karaoke; Quý đề nghị giảm âm lượng nhưng Hùng và Thu cho rằng ngày nghỉ lễ cần được vui chơi thoải mái.

Không kiềm chế được cơn bực tức, Quý về phòng số 1 lấy con dao bước sang phòng số 3 đâm một nhát vào vùng ngực ông Hùng khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ do vết đâm xuyên thấu tim, phổi. Hung thủ gây án ném con dao tại hiện trường để tẩu thoát nhưng đã bị một số người ở khu nhà trọ bắt giữ, dẫn giải đến Công an xã Phước Đồng.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dam-chet-nguoi-chi-vi-am-luong-karaoke-tra-tan-543275/