Gây án mạng từ việc cự cãi không chịu mua rượu nhậu tiếp

Đang nhậu thì hết rượu, anh Út đưa tiền nhưng không ai chịu đi khiến xảy ra cự cãi gây án mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tiếp (52 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi phạm Tiếp tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an

Nghi phạm Tiếp tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an

Khoảng 7h30 ngày 10/2 (mùng 6 Tết), ông Trần Văn Dũng (57 tuổi, ngụ xã Tân Bình) tổ chức uống rượu tại nhà.

Tiệc rượu có Tiếp, anh Phan Văn Út (44 tuổi) và 4 người khác. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi uống hết 2,5 lít rượu, anh Út đưa tiền nhưng không ai chịu đi mua rượu. Ông Dũng, anh Út và Tiếp xảy ra cự cãi.

Ông Dũng và anh Út bỏ vào phòng nằm nghỉ nhưng vẫn tiếp tục cự cãi, chửi mắng ông Tiếp.

Tức giận, Tiếp lấy dao chém anh Út gây thương tích. Ông này còn dùng cây búa đập ông Dũng nhiều cái khiến nạn nhân bị thương nặng, nằm bất động.

Ngay sau đó, 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, ông Dũng tử vong tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Thiện Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/gay-an-mang-tu-viec-cu-cai-khong-chiu-mua-ruou-nhau-tiep-507679.html