Gây án lúc chờ xử án

Dù đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) điều tra xử lý về hành vi 'Trộm cắp tài sản', Dương Minh Toàn (2003, trú P.Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) tiếp tục tái phạm. Toàn cùng đồng bọn đến địa bàn P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cạy cửa ô-tô lấy cắp tài sản và bị cơ quan chức năng phát hiện.

Dù đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) điều tra xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Dương Minh Toàn (2003, trú P.Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) tiếp tục tái phạm. Toàn cùng đồng bọn đến địa bàn P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cạy cửa ô-tô lấy cắp tài sản và bị cơ quan chức năng phát hiện.

Toàn (phải) và Lanh bị bắt quả tang trộm cắp tài sản tại địa bàn P. Hòa Xuân.

Toàn (phải) và Lanh bị bắt quả tang trộm cắp tài sản tại địa bàn P. Hòa Xuân.

Trung tá Ngô Tấn Lịch- Trưởng CAP Hòa Xuân cho biết, lúc 3 giờ 20 ngày 24-6, lực lượng 8394 P. Hòa Xuân trong quá trình tuần tra tại Khu đô thị Sinh thái Hòa Xuân phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 43X4- 4457 có dấu hiệu nghi vấn nên chủ động theo dõi. Bí mật giám sát, lực lượng tuần tra trên đường Hồ Phi Tích (Đà Nẵng) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng trên đột nhập ô-tô BKS 43A-472.34 đỗ lấy cắp 1 ví có nhiều giấy tờ tùy thân. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai tên Võ Văn Vũ Lanh (2000, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Dương Minh Toàn (2003, trú P. Chính Gián).

Qua đấu tranh, Toàn và Lanh thừa nhận, sau khi chơi điện tử ở địa bàn Q. Liên Chiểu, tầm 1 giờ 30 ngày 24-6, cả hai đi xe máy đến địa bàn P. Hòa Xuân tìm các ô-tô đậu ngoài đường nhưng không có người trông coi để cạy cửa, lấy cắp tài sản bên trong. Quá trình gây án, cả hai bị lực lượng tuần tra 8394 P. Hòa Xuân phát hiện bắt quả tang. Ngoài vụ lấy cắp ví da trong xe ô-tô BKS 43A- 472.34, Toàn thừa nhận trước đó còn cạy cửa đột nhập 3 ô-tô khác tại địa bàn P. Hòa Xuân lấy cắp tiền.

Tiến hành xác minh nhân thân Toàn và Lanh nơi cư trú, CAP Hòa Xuân xác định, Toàn là đối tượng thuộc diện thanh thiếu niên hư, tuổi đời còn nhỏ nhưng thường xuyên tụ tập cùng chúng bạn xấu gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đáng chú ý là từ năm 2017 đến 2019, Toàn cùng đồng bọn thực hiện 30 vụ trộm cắp tài sản trên ô-tô, chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu đồng. Đơn cử như vụ trộm do Toàn cùng Trần Gia Huy (2005, trú Q. Thanh Khê) và Bùi Quang Nhân (2003, trú xã Điện Minh, TX Điện Bàn, Quảng Nam) thực hiện vào ngày 29-11-2019 tại địa bàn P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu). Khi đến đường Huỳnh Tấn Phát (Đà Nẵng), cả nhóm phát hiện một ô-tô không khóa cửa xe nên đột nhập. Lục lọi một hồi, Toàn lấy được 1 cục tiền mệnh giá 500.000 đồng nên vội vàng thông báo cho cả nhóm “rút quân”. Trên đường về, Toàn “ém” riêng 1 lốc tiền, giá trị là 11 triệu đồng. Khi đến quán Internet trên đường Nguyễn Tri Phương, Toàn và Nhân chui vào nhà vệ sinh kiểm đếm được 39 triệu đồng. Tổng cộng, nhóm này đã lấy 50 triệu đồng trong xe ô-tô trên.

Sau vụ trộm nói trên, ngày 1-1-2020, CAP Hòa Cường Bắc phát hiện Toàn cùng đồng bọn đang trên đường gây án nên đã tiến hành bắt giữ. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, CAP Hòa Cường Bắc chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu khởi tố vụ án, xử lý nhóm đối tượng chuyên trộm đột nhập ô-tô để ngoài đường theo luật định. Quá trình điều tra, Toàn được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227148_gay-an-luc-cho-xu-an.aspx