Gây án để 'nuôi'... tiền án!

Sau một thời gian ra quyết định truy nã, ngày 11-11, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt giữ được bị can Lê Văn Hùng (1969, trú thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'. Hiện nay, Cơ quan CAQ Thanh Khê đã ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hùng trong thời hạn 57 ngày kể từ ngày 14-11-2020 để phục vụ công tác điều tra.

Sau một thời gian ra quyết định truy nã, ngày 11-11, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt giữ được bị can Lê Văn Hùng (1969, trú thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hiện nay, Cơ quan CAQ Thanh Khê đã ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hùng trong thời hạn 57 ngày kể từ ngày 14-11-2020 để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Lê Văn Hùng

Đối tượng Lê Văn Hùng

Nhìn vào lý lịch trích ngang của đối tượng Hùng, ai nấy đều phải lắc đầu ngán ngẩm bởi cả một quá trình dài, Lê Văn Hùng đã “gánh” không biết bao nhiêu tiền án ở nhiều địa phương khác nhau trong cả nước. Tạm gác lại chuyện tiền án đã qua, lần phạm tội gần đây nhất của Hùng xảy ra cuối tháng 8-2020. Đó là, vào lúc 16 giờ ngày 31-8, Lê Văn Hùng điều khiển xe máy hiệu Yamaha Ultimo Mio BKS 43X2 – 8306 đi trên các tuyến đường với mục đích thấy ai sơ hở thì ra tay thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi đến đoạn gần ngã ba Hà Huy Tập - Thái Thị Bôi, Hùng phát hiện chiếc xe tải, BKS: 43C-056.27 đang đậu trước số 90- Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng không có người trông coi nên Hùng lén lút đi đến mở cửa xe và lục tìm tài sản. Hùng mở cửa cabin phía ghế của tài xế phát hiện hai chiếc điện thoại di động Iphone 5S màu Gold của anh Nguyễn Duy Vũ (1974, nơi đăng ký HKTT: Tổ 10, P. Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, tạm trú 25 Ngô Gia Khảm, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để trong cabin nên lấy trộm rồi bỏ đi. Khi Hùng bỏ đi được một đoạn thì bị Cơ quan Công an nghi vấn yêu cầu mời về làm việc. Qua đấu tranh, Hùng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản như đã nêu trên, sau đó đã cho bảo lãnh đối tượng.

Thế nhưng, trong thời gian được bảo lãnh vì lý do sức khỏe, Lê Văn Hùng đã tìm mọi cách bỏ trốn kiểu “một đi không trở lại”. Qua công tác xác minh, đối tượng Lê Văn Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không có nơi cư trú ổn định, không xác định Lê Văn Hùng đang ở đâu, làm gì, cùng với ai nên không thể thi hành lệnh bắt đối với Lê Văn Hùng được nên Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra Quyết định truy nã. Do đây là một đối tượng đã có rất nhiều tiền án nên các trinh sát của Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã nêu quyết tâm bắt cho bằng được để đưa về quy án nhằm góp phần phòng tránh đối tượng tiếp tục đi nơi khác gây án trong thời gian bỏ trốn. Tài liệu trinh sát cho thấy, ngay sau khi trốn khỏi địa phương, Lê Văn Hùng đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó về lại Đà Nẵng lẩn trốn tại địa bàn Nam Ô, P.Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu và sau đó tiếp tục trốn về nhà người thân tại P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

Trở lại câu chuyện “kho” tiền án, tiền sự chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội của Lê Văn Hùng được ghi trong lý lịch trích ngang mới thấy “choáng”. Thượng úy Đinh Lê Vẫn Phú, ĐTV thụ lý vụ án cho biết: Năm 1991 bị TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 5 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”. Năm 1992, Hùng bị TAND TX Tân An (Long An) xử phạt 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 1997 bị TAND TP HCM xử phạt 7 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2002 bị TAND Q. Tân Bình (TP HCM) xử phạt 30 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2007 bị TAND Q. Bình Thạnh (TP HCM) xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2012, bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 4 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản” và đến năm 2016, Hùng bị TAND Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) xử phạt 4 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_234458_gay-an-de-nuoi-tien-an-.aspx