Gavi ghi bàn đẩy Fabregas khỏi 'tốp 2' sau Pele

Khi đang yên ổn ngự trị ở vị trí thứ hai đầy tự hào sau Pele, Cesc Fabregas đã bị đàn em đánh bật.

Gavi, 18 tuổi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử các vòng chung kết (VCK) World Cup sau Pele ghi bàn, trước đó vị trí trẻ thứ nhì ghi bàn ở VCK World Cup thuộc về Cesc Fagregas khi anh 19 tuổi.

Đêm qua, 23-11 Gavi góp một bàn cho Tây Ban Nha ở chiến thắng “7 sao” của đội nhà trước Costa Rica. Gavi đánh bật đàn anh Cesc Fagregas ra khỏi “tốp 2” sau Pele.

Gavi góp một bàn trong chiến thắng 7-0 của Tây Ban Nha trước Costa Rica. Ảnh: Getty

Gavi góp một bàn trong chiến thắng 7-0 của Tây Ban Nha trước Costa Rica. Ảnh: Getty

Pele trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ở lịch sử các VCK World Cup, khi ông ghi bàn cho tuyển Brazil tại World Cup 1958 ở Thụy Điển năm ông 17 tuổi, tại giải đó Pele ghi được sáu bàn và giúp Brazil lên ngôi.

Đêm 23-11, Gavi ghi bàn dễ cho Tây Ban Nha trước “kèo dưới” Costa Rica quá yếu. Gavi cũng ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận (MVP). World Cup 2006, Cesc Fabregas ghi bàn vào lưới Ukraine và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở VCK World Cup.

18 năm sau thì kỷ lục của Cesc Fabregas bị đàn em Gavi xô đổ. Buổi họp báo sau trận đấu, Gavi nói: “Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của tôi hôm nay, tôi không quan tâm danh hiệu cá nhân trong trận thắng này bằng việc Tây Ban Nha thắng trận. Còn việc trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn...đôi lúc cũng làm tôi hài lòng.

Phút 74, Gavi có bàn thắng nâng tỉ số lên 5-0 cho Tây Ban Nha từ đường chuyền của Alvaro Morata.

Gavi từng là gương mặt trẻ nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha góp mặt ở đội tuyển lần đầu vào tháng 11-2021, thời điểm đó, hai tháng sau anh tròn 17 tuổi...và ít tháng sau đó Gavi tạo thêm kỷ lục cầu thủ trẻ nhất của tuyển Tây Ban Nha ghi bàn.

Đêm qua Gavi lại tiếp tục tạo cột mốc mới, vinh dự đứng ngay sau Pele.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/gavi-ghi-ban-day-fabregas-khoi-top-2-sau-pele-post709220.html