Gấu trúc lười giao phối nổi tiếng tại Thái Lan chết ở tuổi 19

Con gấu trúc đực rất được yêu quý ở Thái Lan đã chết ở tuổi 19 tại sở thú Chiang Mai hôm 17/9. Lúc còn sống, nó còn nổi tiếng với việc lười quan hệ tình dục.

Con gấu trúc Chuang Chuang do Thái Lan mượn từ Trung Quốc là thành viên của sở thú phía bắc Thái Lan từ tháng 10/2003. Nó đến Chiang Mai cùng với con gấu trúc cái Lin Hui và cả hai sống trong một chuồng.

Tuy nhiên, hai con gấu trúc rất lười giao phối khiến sở thú phải tìm đủ mọi cách để giải quyết vấn đề. Chuang Chuang được áp dụng chế độ ăn kiêng low-carb và xem những video quan hệ của gấu trúc nhằm tăng cường ham muốn tình dục với Lin Hui.

Lin Hui cuối cùng đã sinh con thành công bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Chuang Chuang ăn trúc tại sở thú Chiang Mai ở miền bắc Thái Lan. Ảnh: AFP.

Chuang Chuang ăn trúc tại sở thú Chiang Mai ở miền bắc Thái Lan. Ảnh: AFP.

Người Thái vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của Chuang Chuang.

"Nó rất đáng yêu", người dùng Twitter @Janekwb chia sẻ.

"Yên nghỉ nhé, chú gấu bé nhỏ!", một người khác viết.

Giám đốc sở thú Chiang Mai Wutthichai Muangmun cho biết trước khi chết, Chuang Chuang đã kịp làm điều nó yêu thích nhất - ăn trúc.

"Nó đang đi loanh quanh thì bỗng dưng loạng choạng và ngã xuống đất", ông Muangmun nói với các phóng viên.

Mỗi con gấu trúc ở Thái Lan có bảo hiểm lên tới 15 triệu baht (490.000 USD), theo thỏa thuận với Trung Quốc.

Cặp đôi Chuang Chuang - Lin Hui được mượn từ Thành Đô trong chương trình "ngoại giao gấu trúc" của Thái Lan với Trung Quốc. Chúng được hứa hẹn trả lại vào năm 2023.

Gấu trúc nổi tiếng với việc có ham muốn tình dục thấp và là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Tuổi thọ trung bình của chúng dao động từ 15-20 năm trong tự nhiên, và có thể sống tới 30 năm nếu được nuôi nhốt.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/gau-truc-luoi-giao-phoi-noi-tieng-tai-thai-lan-chet-o-tuoi-19-post991152.html