Gấu trắng đi lạc và chó kéo xe giữa biển nước băng vào top ảnh tuần

Một con gấu Bắc cực đói ăn đi lạc ở Nga, đàn chó kéo xe giữa vùng nước băng tan chảy ở Greenland, đám mây kỳ dị ở Mỹ là những hình ảnh ấn tượng trong tuần.

Chó kéo xe đi qua vùng nước băng tan chảy ở phía tây bắc đảo Greenland ngày 13/6. Mùa băng tan của Greenland bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8, với đỉnh điểm băng tan vào tháng 7, tháng nóng nhất. Tuy nhiên, một khối lượng lớn băng đã biến mất chỉ trong tháng 6 năm nay, được cho là vì biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters.

Chó kéo xe đi qua vùng nước băng tan chảy ở phía tây bắc đảo Greenland ngày 13/6. Mùa băng tan của Greenland bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8, với đỉnh điểm băng tan vào tháng 7, tháng nóng nhất. Tuy nhiên, một khối lượng lớn băng đã biến mất chỉ trong tháng 6 năm nay, được cho là vì biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters.

Một con gấu Bắc cực đi lạc trên đường phố ngoại ô thành phố công nghiệp Norilsk, thuộc vùng Siberia của Nga, ngày 17/6. Cơ quan chức năng cho biết con gấu đói ăn đã đi xa hàng trăm cây số khỏi môi trường sống tự nhiên của nó. Ảnh: AFP/Getty.

Một người đàn ông tắm cho ngựa ở biển Địa Trung Hải cùng những người đến bơi lội trong thời tiết nóng nực ở Gaza hôm 18/6. Ảnh: Reuters.

Ảnh vệ tinh ngày 15/6 cho thấy hồ chứa Puzhal khô cạn ở Chennai, Ấn Độ. Hàng triệu người đang sống thiếu nước ở Chennai, nơi đang hứng chịu các đợt hạn hán lớn và khủng hoảng nước ngày càng trầm trọng. Ảnh: AP.

Các đám mây với hình thù kỳ lạ tạo nên cảnh tượng hiếm có trên bầu trời hồ Smith Moutain ở bang Virginia, Mỹ, ngày 18/6. Ảnh: Amy Christie Hunter.

Học sinh trung học Trung Quốc tham gia buổi lễ phất cờ ở huyện Tân Giáng thuộc tỉnh Thiểm Tây ngày 17/6. Năm nay đánh dấu 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: VCG/Getty.

Cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được truyền hình bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh ngày 20/6. Ông Tập là lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên thăm Triều Tiên trong 14 năm. Ảnh: AFP/Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử với cuộc vận động ở Orlando, ngày 18/6. Trong bài phát biểu của mình, ông tuyên bố sẽ tranh cử với cùng cương lĩnh đã đưa ông tới ghế tổng thống vào năm 2016. Ảnh: AFP/Getty.

Người Israel ở Cao nguyên Golan chụp ảnh gần tấm biển ở khu vực đề xuất của khu định cư mới được đặt tên theo Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tấm biển được công bố hôm 16/6 bởi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã cảm ơn ông Trump vì tách biệt với cộng đồng quốc tế để công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Ảnh: Getty.

Một khán giả có mặt tại giải đua ngựa Royal Ascot ở Ascot, Anh, ngày 17/6. Người tham dự giải đua hàng năm này phải tuân thủ quy định trang phục nghiêm ngặt. Ảnh: AP.

Một người đàn ông cầm tấm ảnh cựu tổng thống Ai Cập Mohamed Morsy trong buổi cầu nguyện tại tang lễ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 18/6. Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập gục ngã và qua đời tại tòa án ở Cairo hôm 17/6 ở tuổi 67, không lâu sau khi đưa ra bài phát biểu cuối cùng trong phiên xét xử của ông về các cáo buộc gián điệp. Báo Ai Cập Al Ahram Online cho biết ông bị đau tim. Ảnh: Reuters.

Một người chơi trượt nước ở công viên nước Munsu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 16/6. Ảnh: AFP/Getty.

Các vệ tinh tí hon từ Nepal, Sri Lanka và Nhật Bản được thả vào quỹ đạo của Trái Đất ngày 17/6. Ảnh: NASA.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gau-trang-di-lac-va-cho-keo-xe-giua-bien-nuoc-bang-vao-top-anh-tuan-post959380.html