Gấu mẹ gày gò đánh hổ dữ thê thảm vì con

Cuộc chạm trán ấn tượng được các du khách ghi lại tại vườn quốc gia Tadoba ở bang Maharashtra, Ấn Độ.

Hổ lớn trưởng thành là kẻ bắt đầu cuộc chiến nhưng cuối cùng nó lại bị đánh cho tơi tả.

Theo tiết lộ của nhân viên trông coi tại đây, con hổ này khá nổi tiếng ở vườn quốc gia Tadoba. Nó là hổ đực, có tên gọi là Matkasur, 7 tuổi.

Matkasur khá hung hăng. Nó thích đối đầu và tấn công bất cứ con vật nào khác khi đi vào nơi mà nó cho là lãnh thổ của nó.

Khi Matkasur nằm gần một dòng nước, nó coi dòng nước đó cũng là của nó. Nó không thích bất cứ kẻ nào đến gần.

Nếu con vật nào xuất hiện gần nơi Matkasur cho là thuộc về nó thì nó sẽ coi con vật đó là kẻ thù.

Một gia đình gấu lợn (hay còn gọi là gấu lười) sinh sống tại cánh rừng đất thấp gần đó muốn tới chỗ có nước để uống. Những con vật này đã chạm mặt với Matkasur.

Gia đình gấu trở thành mục tiêu bị con hổ đực này tấn công. Matkasur muốn thể hiện quyền thống trị ở đây, nó không ngừng xua đuổi kẻ địch vào sâu trong rừng.

Trong khi gấu con và gấu bố sợ hãi thì gấu mẹ lại muốn chống trả hổ dữ để giành quyền uống nước.

Gấu cái có thân hình khá gày gò. Dù nó có vẻ chậm chạp và luống cuống nhưng vẫn dũng cảm chiến đấu kịch liệt với Matkasur.

Ban đầu, gấu cái khá yếu thế so với hổ đực, liên tục bị hổ cắn thương và quật ngã. Nhưng sau đó, nó lại lật ngược tình thế, trở nên dữ dằn, liên tiếp tấn công và rượt đuổi Matkasur.

Thậm chí, sự tấn công quyết liệt của gấu mẹ khiến hổ lớn phải hoảng loạn bỏ chạy và ngã dúi dụi xuống nước.

Cuối cùng, hổ Matkasur phải bỏ cuộc và chấp nhận uống chung dòng nước gia đình gấu.

Theo Tiến sĩ Anish Andheria - Chủ tịch Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã ở Maharashtra, trong tự nhiên, gấu lợn và hổ (hay báo, sư tử) thường đối đầu với nhau.

Khó có thể phân định loài nào mạnh hơn loài nào mà tùy vào mỗi cuộc chiến và hoàn cảnh.

Trong cuộc đối đầu trên, có lẽ chính bản năng làm mẹ đã khiến gấu cái có thể dũng cảm một mình đánh lại hổ đực đang có thế mạnh hơn mình.

Hải Anh (Theo NDTV, DM)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/gau-me-gay-go-danh-ho-du-the-tham-vi-con-3353740/