Gatusso tặng danh hiệu cho người em gái xấu số

HLV Gatusso đã có danh hiệu đầu tiên với Napoli và đánh bại Juventus là cực... vui.

Đêm 17-6, Napoli đã lên ngôi vô địch Cúp quốc gia Ý sau loạt đấu súng với Juventus. HLV Gatusso đã dành tặng danh hiệu cho người em gái xấu số vừa qua đời cách đây nửa tháng ở tuổi 37, Francesca.

Trận chung kết Cúp Ý diễn ra thật kịch tính dù trên sân vận động Stadio Olympico ở Roma không có khán giả. Và nó còn kịch tính hơn khi những ngôi sao của Juventus như Danilo và Dybala đá hỏng phạt đền.

Napoli ăn mừng chiếc Cúp Ý thứ sáu.

Napoli ăn mừng chiếc Cúp Ý thứ sáu.

Hai đội không thể xác định thắng thua ở thời gian thi đấu chính thức. Cả hai phải bước vào “loạt đấu súng” và kết quả Napoli của HLV Gatusso đánh bại đối thủ 4-2. Trong khung thành của Juventus là thủ môn kỳ cựu Buffon, nhưng điều đó không ngăn được Nalopi đánh bại họ.

HLV Gatusso về Napoli hồi tháng 12 năm ngoái thay cho ông thầy lớn Carlo Ancelotti và đây là danh hiệu đầu tiên của cựu tiền vệ tuyển Ý và AC Milan.

Trung tâm TP Napoli vui như chưa từng có dịch bệnh COVID-19.

Đây là chiếc cúp Ý thứ sáu của đội bóng miền nam nước Ý và là danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2014 đến nay của Napoli.

Chiến lược gia 42 tuổi đã chia sẻ rằng, danh hiệu này ông dành một phần tặng cho cô em gái Francesca, 37 tuổi qua đời cách đây nửa tháng vì căn bệnh hiếm gặp.

Ronaldo đau đớn vì thua luân lưu.

Gatusso nói: “Đôi lúc cuộc đời không như ý muốn của chúng ta, nhưng rồi cuộc đời cho ta những thứ khác để bù lại. Ta chiến đấu cật lực để có cuộc sống tốt đẹp, nhưng nhiều lúc nó như một thách thức. Còn hôm nay Chúa đã đứng về chúng ta”.

Khi kết thúc loạt luân lưu những Ronaldo, Dybala đã thể hiện sự tiếc nuối khi vuột mất cơ hội cùng Juventus lần thứ 14 vô địch ở giải Cúp nước Ý nhưng chính họ lại là tội đồ.

Dybala sút hỏng phạt đền khiến Juventus mất danh hiệu Cúp Ý. Ronaldo cũng chẳng dám thể hiện thái độ với người đồng đội. Bởi vì ở bán kết lượt về hồi tuần trước với AC Milan, cũng chính Ronaldo sút hỏng phạt đền, may mà Juventus vẫn vào chung kết nhờ ưu thế bàn thắng sân khách.

Trong khi đó phía Napoli thì Arkadiusz Milik đã sút thành công quả sút quyết định để tạo nên chiến thắng 4-2 cho Nalopi.

Như vậy chiếc Cúp Ý đã thuộc về thầy trò Gatusso. Hiện nay tại Serie A, Napoli đang xếp vị trí thứ sáu. Thầy trò Gatusso như được “bơm liều doping” để tiếp tục chiến đấu cật lực tìm kiếm suất dự Champions League mùa tới.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/gatusso-tang-danh-hieu-cho-nguoi-em-gai-xau-so-919250.html