Gặt lúa, thu hoạch sắn chạy lũ

Đến ngày 4-9, tại TT-Huế vẫn còn mưa lớn trên diện rộng. Theo dự báo, tại địa phương này, mưa còn tiếp diễn trong những ngày tới và nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Hiện, hàng ngàn nông dân ở địa phương đang căng mình gặt lúa và thu hoạch sắn để chạy lũ.

Đến ngày 4-9, tại TT-Huế vẫn còn mưa lớn trên diện rộng. Theo dự báo, tại địa phương này, mưa còn tiếp diễn trong những ngày tới và nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Hiện, hàng ngàn nông dân ở địa phương đang căng mình gặt lúa và thu hoạch sắn để chạy lũ.

Lúa đổ ngã, ngập trong nước, nông dân phải thu hoạch bằng tay.

Lúa đổ ngã, ngập trong nước, nông dân phải thu hoạch bằng tay.

Nỗ lực cứu lúa

Mưa lớn những ngày qua khiến hơn 100 ha lúa ở H.Phú Lộc (TT-Huế) bị ngập úng. Trong khi đó, máy gặt liên hợp không thể tiếp cận, thu hoạch được. Một số diện tích chưa bị ngã đổ, người dân tiến hành đặt các máy bơm để tiêu úng; diện tích bị ngã, người dân đành gặt bằng tay. Hộ ông Hồ Đắc Phúc (trú xã Lộc An, H. Phú Lộc) có 12 sào lúa vẫn chưa được gặt. Cách đây 3 ngày, mưa và gió làm toàn bộ diện tích lúa của ông bị ngã đổ, đến hiện tại tất cả đã bị lên mộng. "Nếu không gặt, chỉ khoảng 2 - 3 ngày nữa mộng sẽ lên nhiều hơn, khi đó xem như sẽ mất trắng hoàn toàn. Giờ gặt tay được chừng nào hay chừng đó, ít ra cũng vớt vát được phần nào. Những phần lên mộng có thể cho gà, vịt ăn. Tôi xem dự báo thời tiết biết mưa sẽ còn kéo dài vài ngày nữa, do đó, trong hôm nay (4-9), gia đình tôi phải gặt cho xong, không thể để ngoài đồng"- ông Phúc nói.

Theo thống kê của HTX Nông nghiệp Châu Thành (xã Lộc An), còn rất nhiều hộ chưa thu hoạch xong, trong đó, hộ nhiều khoảng 15 sào lúa. "Chính quyền địa phương đang lắp đặt các trạm bơm để tiêu úng và tiến hành gặt tay, diện tích nào gặt máy được phải tận dụng gặt ngay. Hiện nay, trong khu vực không còn một chiếc máy thổi lúa nào mà chỉ có máy gặt liên hợp. Nếu đưa lúa lên bờ mà không thổi kịp thời, chỉ cần để 1-2 ngày, lúa cũng rất dễ lên mộng khiến người dân lo lắng"- một cán bộ HTX Nông nghiệp Châu Thành thông tin. Đến chiều 4-9, toàn H. Phú Lộc còn khoảng 100 ha lúa chưa được thu hoạch xong, chủ yếu tập trung ở các xã: Lộc An, Lộc Sơn, Lộc Bổn, Lộc Điền... Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng Phòng NN&PTNT H. Phú Lộc cho biết, huyện đã phát công điện đến các địa phương yêu cầu tăng cường các giải pháp tiêu úng kịp thời cho các diện tích lúa. Đồng thời, có giải pháp để thu hoạch nhanh, không để kéo dài theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Yêu cầu các địa phương, khi thấy trời ngớt mưa phải cho máy gặt liên hợp tiến hành thu hoạch ngay. "Huyện quyết tâm 1 - 2 ngày nữa phải thu hoạch xong diện tích lúa còn lại, trước khi hồ Truồi có thể xả lũ"- ông Nguyễn Văn Thông thông tin.

Nhiều diện tích sắn bị đổ ngã, nông dân Phong Bình đang tất bật thu hoạch chạy lũ.

Thu hoạch sắn chạy lũ

Xã Phong Bình - nằm dọc sông Ô Lâu hiện là địa bàn bị ngập lụt nặng nhất của H.Phong Điền (TT-Huế). Giao thông đi lại của người dân trong xã bị chia cắt, phải di chuyển bằng ghe thuyền. Sáng 4-9, có mặt tại xã Phong Bình, trên những cánh đồng sắn bạt ngàn, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch. Dầm người trong nước lũ trên đồng sắn của gia đình, anh Nguyễn Văn Thìn ở cho hay, do mưa lớn những ngày qua khiến cây sắn bắt đầu xuống lá và thối củ. Nếu mưa tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày nữa, thì hàng trăm héc-ta sắn của bà con nông dân sẽ mất trắng. Mưa lũ về bất ngờ khiến nông dân không kịp trở tay.

Không chỉ ở xã Phong Bình, tình trạng thu hoạch sắn chạy lũ cũng diễn ra ở các xã: Phong Hiền, Phong An, Phong Sơn... của H.Phong Điền. Bà Nguyễn Thị Linh ở xã Phong Hiền bộc bạch: "Nhà tôi còn 2ha sắn chưa kịp thu hoạch do mưa quá lớn, nước ngập úng nên bị vàng lá và có nguy cơ thối củ. Hiện, trong nhà không có đủ người để tập trung thu hoạch một lần nên cứ thu dần dần, được chừng nào đỡ chừng đó". Lo lắng mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nông dân ở H. Phong Điền những ngày qua đã tập trung nhổ sắn và gom số lượng sắn sau thu hoạch để kịp vận chuyển nhập cho Nhà máy tinh bột sắn đóng trên địa bàn huyện.

Hiện, các thương lái đã đến trực tiếp các cánh đồng sắn để thu mua cho nông dân với giá 1.500 đồng/kg. Nhiều nông dân cho biết, so với thời điểm này năm ngoái, giá sắn quá thấp, tính ra chưa đủ chi phí phân, giống và công chăm sóc nhưng vớt vát được đồng nào đỡ đồng đó nên hàng trăm nông dân vẫn đang tất bật nhổ sắn, tránh nguy cơ mất trắng. Ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND H.Phong Điền trao đổi, vụ sắn năm nay, toàn huyện đưa vào gieo trồng 1.204ha. Đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch được 479ha sắn chạy lũ ở các địa phương như: Phong Xuân 140 ha; Phong Sơn 95 ha; Phong Hiền 50 ha; Phong Hòa 20 ha; Phong An 53 ha. Cũng theo ông Hùng, hiện, huyện yêu cầu các địa phương khuyến cáo đến bà con nông dân, thời vụ thu hoạch sắn trùng với mùa mưa lũ nên người dân cần theo dõi diễn biến để có những phương án thu hoạch hợp lý. Để hạn chế thiệt hại do ngập úng, người trồng sắn nên đẩy nhanh tiến độ thu hoạch đối với những diện tích đã "đúng" tuổi.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_212119_gat-lua-thu-hoach-san-chay-lu.aspx