Gạt căng thẳng sang một bên, Mỹ nhận 4 động cơ tên lửa từ Nga

Trang RT của Nga, ngày 1-11, cho biết: Mặc dù đang có những căng thẳng về chính trị, song Nga và Mỹ vẫn hợp tác với nhau trong lĩnh vực không gian. Đó là việc Hoa Kỳ sẽ nhận 4 động cơ tên lửa được chế tạo của Nga để sử dụng trong các dòng xe phóng của USAtlas của Mỹ.

Atlas V được trang bị động cơ RD-180.

“Bốn động cơ tên lửa RD-180 được sản xuất bởi NPO Energomash của Nga đã được đưa vào hoạt động cho các khách hàng Mỹ”, nhà sản xuất cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 31-10.

Trước khi bàn giao, Pratt & Whitney và United Launch Alliance (ULA) đã kiểm tra động cơ cùng với các chuyên gia của Không quân Mỹ và NASA về chất lượng động cơ. Các RD-180 giờ đã sẵn sàng để được vận chuyển.

“Vào tháng 4, Mỹ đã mua thêm 4 động cơ từ Nga, 3 động cơ tên lửa nữa sẽ được cung cấp vào cuối tháng 11”, đại diện NPO Energomash, cho biết.

United Launch Alliance, một công ty liên doanh do Lockheed Martin và Boeing sở hữu, đã dựa vào động cơ Energomash RD-180 trong nhiều năm để cung cấp năng lượng cho tên lửa Atlas V. Gần đây họ đã sử dụng 20 động cơ từ Energomash bất chấp sự trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Ngoài động cơ RD-180, Mỹ còn mua RD-181 từ các nhà sản xuất Nga. RD-181 được sử dụng để đẩy các tên lửa Antares cho các tàu chở hàng Cygnus đến Trạm vũ trụ quốc tế của NASA.

Trong những năm qua, NASA đã làm hết sức mình để cắt giảm sự phụ thuộc vào động cơ của Nga và tạo ra một giải pháp thay thế khả thi cho động cơ RD-180, vòi phun kép, nhưng không có kết quả.

Do vậy, NASA vẫn tiếp tục sử dụng các động cơ của Nga. Không gian là một trong số ít lĩnh vực mà Nga-Mỹ vẫn còn hợp tác mà không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị.

Nguyên Thảo

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/gat-cang-thang-sang-mot-ben-my-nhan-4-dong-co-ten-lua-tu-nga/