Gặp Tottenham, ngôi báu của Man City có nguy cơ lung lay

Tiếp Man City trên sân Wembley, HLV Pochettino đã có hướng đi để kết quả của trận đấu có lợi cho Spurs và tiếp tục dìm sâu đối thủ trong đầm lầy khủng hoảng.

Tottenham là một đội bóng nổi tiếng với lối chơi pressing tầm cao vậy nên họ sẵn sàng áp đặt thế trận, giữ thế chủ động tấn công dù đó là bất cứ đối thủ nào.

Điều này không ngoại lệ với chủ sân Etihad. Cứ mỗi dịp chạm trán, họ luôn biết cách khiến Man City cảm thấy lo sợ nhất là khi Harry Kane và các đồng đội kiểm soát được trái bóng.

Cách chơi đó biến Tottenham trở nên đặc biệt nguy hiểm hơn trong những pha phản công với tốc độ chóng mặt của Dembele hay Dele Ali bởi điều này khiến cho hàng thủ của Man City dễ vỡ vụn.

Chưa kể trong quá khứ, chính đội quân áo trắng là hung thủ chặn đứng mạch chiến thắng của nửa xanh thành Man đầu mùa giải năm ngoái, gây ra hiệu ứng Domino thay đổi tất cả chuỗi trận còn lại của Man City trước khi biến họ trở thành kẻ bại trận cập bến Ngoại hạng Anh với thứ hạng thứ 3 sau nhà vô địch những 15 điểm.

Năm nay, dù Man City đã có màn trình diễn xuất sắc hơn nhiều thế nhưng trước kì phùng địch thủ, kết quả chưa thể nói trước. Rất có thể lại một lần nữa, chính Tottenham sẽ phá hỏng danh hiệu tưởng như đang nằm trong tay của thầy trò HLV ông Pep.

NGUYÊN KỲ DUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/gap-tottenham-ngoi-bau-cua-man-city-co-nguy-co-lung-lay-601461.ldo