Gặp sự cố động cơ, chiếc Boeing 777 chở 241 người hạ cánh khẩn cấp

Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Denver; cơ quan chức năng cho biết không ai bị thương.

Một số mảnh vỡ máy bay trong sự cố động cơ. Ảnh: Reuters

Một số mảnh vỡ máy bay trong sự cố động cơ. Ảnh: Reuters

Các quan chức Mỹ cho biết chiếc Boeing 777 với 241 người trên khoang phải hạ cánh khẩn cấp sau khi gặp sự cố động cơ ngày 20/2.

Theo đó, máy bay của United Airline đang trên đường đến Honolulu khi gặp sự cố động cơ. Phần lớn mảnh vỡ rơi ở Công viên Common và Northmoor, Red Leaf, Broomfield, cách Denver khoảng 20 dặm (32 km) về phía Bắc.

Thông tin từ cơ quan chức năng, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Denver và may mắn không ai bị thương.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg nói với MSNBC rằng, ông sẽ làm việc với NTSB để điều tra sự cố động cơ và "tìm hiểu bất kỳ bài học kinh nghiệm nào nhằm đem lại cảm giác an toàn mỗi khi chúng ta lên máy bay".

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter, cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân nếu phát hiện hoặc tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay thì không nên đụng vào vào hoặc dịch chuyển để cơ quan chức năng có thể tiện điều tra.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gap-su-co-dong-co-chiec-boeing-777-cho-241-nguoi-ha-canh-khan-cap-131626.html