Gắp sợi kim loại nằm 3 tháng trong cổ bệnh nhi 8 tháng tuổi

Bé gái 8 tháng tuổi đã bị một sợi kim loại găm trong cổ suốt 3 tháng, vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phẫu thuật thành công.

Sợi inox dài 2cm găm trong cổ bé gái suốt 3 tháng đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phẫu thuật thành công. Ảnh: Bác sĩ Đàm Thị Lan cung cấp.

Sợi inox dài 2cm găm trong cổ bé gái suốt 3 tháng đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phẫu thuật thành công. Ảnh: Bác sĩ Đàm Thị Lan cung cấp.

Chiều nay, ông Lê Đăng Khoa –Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: Các y, bác sĩ của bệnh viện này vưàphẫu thuật, lấy dị vật kim loại găm trong cổ cho một bệnh nhi 8 tháng tuổi. Dịvật là một sợi inox, đã găm trong cổ bệnh nhi suốt 3 tháng.

Bệnh nhi được phẫu thuật là bé gáiĐ.V.Q. A. (8 tháng tuổi), trú tại thị trấn Mường Lát (huyện Mường Lát, ThanhHóa).

Cũng theo ông Khoa, bệnh nhi đượcngười nhà cho đến nhập viện lúc 8h sáng, ngày 1/7 vừa qua, trong tình trạng ho húng hắng, có đờm lẫn ít máu dai dẳng suốt 3 tháng nay.

Hình ảnh dị vật nằm trong cổ bé Q.A. Ảnh: Bác sĩ Đàm Thị Lan cung cấp.

Theo mẹ bệnh nhân kể lại, cáchđây khoảng 3 tháng, sau khi cho Q.A. ăn cháo được cà bằng rây bột inox, thì béxuất hiện ho và có ít máu hồng lẫn trong nước bọt. Tuy nhiên, bé vẫn bú vẫn ănvà bú sữa bình thường. Thế nhưng, tình trạng bé bị ho thúng thắng lẫn nước bọtít máu vẫn không chấm dứt.

Gia đình đã đưa bé đến Bệnh việnĐa khoa huyện Mường Lát khám và kiểm tra, nhưng không phát hiện dấu hiệu bấtthường.

Thời gian bé Q.A. bị ho húng hắngvà có lẫn một ít máu hồng trong nước bọt đã kéo dài khoảng 3 tháng. Do đó, giađình quyết định đưa bé xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa kiểm tra.

Ths.Bác sĩ Đàm Thị Lan – Phó Trưởngkhoa Tai - Mũi - Họng (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa), cho biết: Ngay sau khi tiếp nhậnbé Q.A. vào khoa, các bác sĩ đã tiếp cận, khám cho bệnh nhân và nghi có dị vậtđường hô hấp trên.

"Sau khi nhập viện, bệnh nhi đượcchụp CT vùng cổ, có tiêm thuốc cản quang. Chúng tôi đã phát hiện ra có hình ảnhdị vật kim loại dài khoảng 2cm, cản quang ngang mức C2. Dị vật này nằm sâutrong lớp cơ thành bên họng phía dưới Amydal bên trái. Đầu trên của dị vật cáchđộng mạch cảnh gần 1cm", bác sĩ Lan cho hay.

Cũng theo bác sĩ Đàm Thị Lan, saukhi hội chẩn với lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ Lan làm trưởng kíp mổ cùng 2 bác sĩkhác đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã phải cắt Amydal của bệnhnhân, để lấy dị vật dưới sự hướng dẫn máy XQ C-Arm. Chiều nay, ca phẫu thuật đã thành côngsau thời gian kéo dài 3h đồng hồ.

Sau ca phẫu thuật, bé Q.A. đang được theo dõi, chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ảnh: Bác sĩ Đàm Thị Lan cung cấp.

Hiện tại, bé Q.A. đã tỉnh, chứcnăng sinh tồn ổn định và đang được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.Dự kiến, sau một tuần lễ theo dõi và chăm sóc, bé Q.A. sẽ được xuất viện.

Bác sĩ Đàm Thị Lan khuyến cáo, khicho trẻ ăn, bố mẹ không nên sử dụng các đồ dùng sắc nhọn có khả năng bong, rơiđể chế biến thức ăn, như: rổ, vợt, rây inox...

Cần phải hết sức cẩn thận kiểmtra kỹ đồ ăn trước khi cho trẻ ăn. Sau khi cho trẻ ăn, nếu phát hiện có dấu hiêụbất thường, phải đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay mà không nên để ở nhà theo dõi.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gap-soi-kim-loai-nam-3-thang-trong-co-benh-nhi-8-thang-tuoi-20200703165451828.html