Gấp rút xén dải phân cách Đại lộ Thăng Long

(HNMO) - Các công nhân của đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành việc xén dải phân cách, mở rộng đường gom Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) để kịp hoàn thành vào ngày 31-12 tới.

Dự án mở rộng đường gom Đại lộ Thăng Long có chiều dài gần 2km, đoạn từ cầu vượt Mễ Trì đến cầu vượt Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Dự án mở rộng đường gom Đại lộ Thăng Long có chiều dài gần 2km, đoạn từ cầu vượt Mễ Trì đến cầu vượt Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Dự án do Ban Duy tu các công trình giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng.

Dự án do Ban Duy tu các công trình giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng.

Để triển khai dự án, đơn vị thi công đã đánh chuyển hơn 400 cây xanh (chà là, trúc đào, dâm bụt…) và khoảng 3.000m2 cây mảng khóm.

Để triển khai dự án, đơn vị thi công đã đánh chuyển hơn 400 cây xanh (chà là, trúc đào, dâm bụt…) và khoảng 3.000m2 cây mảng khóm.

Việc xén dải phân cách đường gom đại lộ Thăng Long được thực hiện theo chủ trương mở rộng lòng đường 18,5m mỗi bên.

Việc xén dải phân cách đường gom đại lộ Thăng Long được thực hiện theo chủ trương mở rộng lòng đường 18,5m mỗi bên.

Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông tăng cao hiện nay mà về lâu dài còn nhằm phục vụ các sự kiện lớn sẽ diễn ra tại Hà Nội, trong đó có giải đua xe Công thức 1 vào năm 2020 và SEA Games 31 vào năm 2021.

Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông tăng cao hiện nay mà về lâu dài còn nhằm phục vụ các sự kiện lớn sẽ diễn ra tại Hà Nội, trong đó có giải đua xe Công thức 1 vào năm 2020 và SEA Games 31 vào năm 2021.

Anh Nguyễn Văn Chung (cán bộ kỹ thuật của dự án) cho biết: “Dự án đã hoàn thành khối lượng thi công khoảng 80%. Hiện tại, đơn vị đang hoàn thiện các hạng mục như: Rãnh thoát nước, bó vỉa hè, trồng cây và thảm nhựa đoạn từ đường Lê Quang Đạo đến chân cầu vượt Phú Đô”.

Anh Nguyễn Văn Chung (cán bộ kỹ thuật của dự án) cho biết: “Dự án đã hoàn thành khối lượng thi công khoảng 80%. Hiện tại, đơn vị đang hoàn thiện các hạng mục như: Rãnh thoát nước, bó vỉa hè, trồng cây và thảm nhựa đoạn từ đường Lê Quang Đạo đến chân cầu vượt Phú Đô”.

Theo anh Chung, phần lớn các cây bị đánh chuyển đã được đơn vị thi công trồng lại trong dải phân cách.

Theo anh Chung, phần lớn các cây bị đánh chuyển đã được đơn vị thi công trồng lại trong dải phân cách.

Hàng cây chà là với chiều cao khoảng 3m được đơn vị trồng lại dọc theo tuyến đường.

Hàng cây chà là với chiều cao khoảng 3m được đơn vị trồng lại dọc theo tuyến đường.

Công việc được các công nhân tiến hành một cách khẩn trương để đảm bảo tiến độ đề ra.

Công việc được các công nhân tiến hành một cách khẩn trương để đảm bảo tiến độ đề ra.

Dự kiến, Dự án mở rộng đường gom Đại lộ Thăng Long sẽ hoàn thành trước ngày 31-12-2019.

Dự kiến, Dự án mở rộng đường gom Đại lộ Thăng Long sẽ hoàn thành trước ngày 31-12-2019.

Diện mạo mới của tuyến đường Đại lộ Thăng Long sau khi được mở rộng.

Diện mạo mới của tuyến đường Đại lộ Thăng Long sau khi được mở rộng.

Đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long được mở rộng nhìn trên bản đồ. Ảnh: Google Maps.

Đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long được mở rộng nhìn trên bản đồ. Ảnh: Google Maps.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/953489/gap-rut-xen-dai-phan-cach-dai-lo-thang-long