Gấp rút triển khai công tác ứng phó với bão số 10

Song song với nhiệm vụ điều động cán bộ, chiến sĩ giúp chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả bão số 9, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh- BĐBP Quảng Ngãi cũng đã tổ chức lực lượng giúp ngư dân ứng phó với bão số 10.

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã thành lập 2 tổ công tác, gồm 10 cán bộ chiến sĩ đi đến từng phương tiện giúp ngư dân thu dọn ngư lưới cụ, neo cột, chèn chống tàu thuyền; đồng thời thông báo cụ thể các bản tin dự báo thời tiết về bão số 10 cho ngư dân. Tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền vào bến bãi, âu tàu neo cột an toàn, đề phòng giông lốc va đập. Tổ chức kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển nhanh chóng vào bờ tránh trú

Đại úy Lê Minh Trọng- Phó Đồn trưởng Đồn BP Sa Huỳnh, BĐBP Quảng Ngãi cho biết: Đơn vị đã chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động hỗ trợ chính quyền địa phương giúp dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, rà soát nắm lại toàn bộ người, phương tiện hoạt động trên các vùng biển; phối hợp với địa phương kêu gọi 1.300 phương tiện đã vào các bến neo đậu an toàn

Cùng với công tác kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phân công nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với địa phương gấp rút sửa chữa nhà ở bị tốc mái, hư hỏng trong cơn bão số 9 cho nhân dân.

Trong cơn bão số 9, trên địa bàn Đồn Biên phòng Sa Huỳnh quản lý có 1 tàu cá bị chìm, gần 450 nhà bị sập, tốc mái thiệt hại hàng tỉ đồng. Rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão số 9, đơn vị đã chủ động triển khai toàn diện các biện pháp ứng phó với bão số 10, với quyết tâm không để người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra.

Thực hiện: K.Toàn- H.P

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2104/202011/video-gap-rut-trien-khai-cong-tac-ung-pho-voi-bao-so-10-3029082/