Gấp rút thông đường sau sạt lở, 'giải cứu' hơn 400 hộ dân

Do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều tuyến đường huyện qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sạt lở nghiêm trọng khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Chiều 11/11, sạt lở khiến hàng nghìn khối đất đá vùi lấp tuyến tỉnh lộ 628, hàng trăm hộ dân ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi bị cô lập

Chiều 11/11, sạt lở khiến hàng nghìn khối đất đá vùi lấp tuyến tỉnh lộ 628, hàng trăm hộ dân ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi bị cô lập

Sáng 13/11, ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, đến sáng nay, tất cả các tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở trước đó cơ bản đã được khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt qua khu vực.

"Nghe thông tin sạt lở ở đâu, chúng tôi cho tiến hành xử lý ngay lập tức. Đến sáng nay, tất cả các tuyến đường trên địa bàn đều đã bình thường trở lại. Hiện tại, đơn vị vẫn cho người kiểm tra trên tất cả các tuyến để kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố. Về lâu dài, sẽ cho khảo sát để đề xuất giải pháp khắc phục kiên cố hơn nhằm đảm bảo giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa bão", ông Phương nói.

Giao thông từ các xã của huyện Minh Long về trung tâm huyện bị chia cắt hoàn toàn

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6, tại nhiều huyện miền núi trong tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn gây sạt lở núi nghiêm trọng làm chia cắt giao thông, cô lập địa bàn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Đặc biệt, chiều 11/11, mưa lớn gây sạt lở tại Km 37+700 thuộc Tỉnh lộ 628, đoạn từ xã Thanh An đi xã Long Môn (huyện Minh Long) khiến hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống khiến tuyến đường bị chia cắt, các phương tiện không thể qua lại. Hơn 400 hộ dân của xã Long Môn bị cô lập hoàn toàn.

Ngay lập tức, Sở GTVT Quảng Ngãi đã huy động nhân lực cùng máy móc thông tuyến, "giải cứu" hàng trăm hộ dân bị cô lập

Ngay lập tức, Sở GTVT Quảng Ngãi đã gấp rút huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng đến vị trí sạt lở để tiến hành san ủi, giải phóng mặt bằng, nỗ lực thông tuyến để giúp dân. Nhiều máy ủi, máy múc được điều động tới hiện trường. Tại điểm sạt lở, đất đá được xe xúc san ủi bên vực núi để thông tuyến mặt đường cho người dân và các phương tiện qua lại. Khối lượng đất đá sạt lở được di dời, gia cố hành lang giao thông tuyến, hạn chế tình trạng sạt lở tuyến tỉnh lộ này.

Thống kê sơ bộ, trong cơn bão vừa qua, toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 30 điểm, vị trí nằm rải rác ở các tuyến đường của 6 huyện miền núi bị sạt lở, đất đá tràn ra đường gây tắc nghẽn giao thông. Nhiều nhất là các huyện Minh Long, Sơn Hà, Tây Trà và Trà Bồng. Riêng huyện Minh Long hiện có hơn 10 vị trí có nguy cơ sạt lở núi, vùi lấp các tuyến đường liên xã. Trong đó, những điểm lo ngại nhất của địa phương hiện tại vẫn là nằm tuyến đường tỉnh lộ 628.

Đến ngày 13/11, cơ bản các tuyến đường bị sạt lở trước đó đã được khắc phục xong

Theo ông Đinh Văn Điết, Phó chủ tịch UBND huyện Minh Long, tuyến đường này thường xuyên sạt lở khi vào mùa mưa bão, là nỗi lo lớn của địa phương. Sạt lở vùi lấp đường từ ngày 11/11 khiến gần hai ngày qua, bà con trong xã Lông Môn không về huyện được. Đến ngày 13/11, cơ bản đã được khắc phục xong để người dân có thể di chuyển về trung tâm huyện.

Ở những điểm này, chính quyền cũng đã chủ động xây dựng phương án, nếu sau khi khắc phục mà vẫn tiếp tục có sạt lở thì huyện sẽ chỉ đạo lực lượng canh gác, không để bà con qua lại trong thời điểm mưa lũ. Hiện ngành giao thông và chính quyền địa phương đã giải phóng lượng đất đá, đảm bảo thông xe cho các tuyến giao thông huyết mạch.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/gap-rut-thong-duong-sau-sat-lo-giai-cuu-hon-400-ho-dan-d441811.html