Gấp rút kết nối thông tin với 150 tàu đánh cá đang ở vùng nguy hiểm

'Tâm bão số 9 đang tiến vào tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện còn 150 tàu đánh cá đang ở vùng nguy hiểm trên biển, lực lượng Biên phòng tập trung kết nối thông tin với số tàu cá này, hướng dẫn vòng tránh bão. Theo dự tính, chiều nay (27-10) các tàu này sẽ thoát ra khỏi vòng nguy hiểm. Sáng nay, đã có 19 tàu di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm' - Đại tá Trần Quốc Bình, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Bình Định cho biết.

Ca nô Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, BĐBP Bình Định kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu an toàn tại cửa biển Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. Ảnh: Hải Luận

Ca nô Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, BĐBP Bình Định kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu an toàn tại cửa biển Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. Ảnh: Hải Luận

Sáng 27-10, tại huyện Phù Cát có tàu đánh cá BĐ 96543TS do ông Lê Đức Trọng (xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy, cách bờ khoảng 30 hải lý, tàu đánh cá của ngư dân đang kéo vào bờ. Dự kiến chiều nay, tàu sẽ cập vào cảng cá Đề Gi.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, BĐBP Bình Định cử 4 tổ xuống giúp nhân dân phòng, chống bão. Tại cửa biển Tam Quan Bắc có 1.400 tàu đã vào neo đậu an toàn.

Theo Đại tá Trần Quốc Bình, tất cả các đơn vị đã cử các tổ công tác xuống giúp dân phòng, chống bão số 9, trong trường hợp nhà dân nào yếu, sẽ đưa về các đồn Biên phòng trú, tránh.

Đại úy Nguyễn Văn Kim, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam dùng loa thông báo cho ngư dân vào khu neo đậu an toàn. Ảnh: Hải Luận

Tổ công tác Đồn Biên phòng Tam Quan Nam yêu cầu thuyền trưởng cho tàu vào tránh bão. Ảnh: Hải Luận

Ngư dân vừa mới đi biển vào, tranh thủ bán cá chạy bão số 9. Ảnh: Hải Luận

Ngư dân triển khai neo buộc tàu thuyền phòng, chống bão. Ảnh: Hải Luận

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gap-rut-ket-noi-thong-tin-voi-150-tau-danh-ca-dang-o-vung-nguy-hiem-post434529.html