Gấp rút hoàn thiện các linh vật, tiểu cảnh cho Đường hoa Nguyễn Huệ

Các nghệ nhân đang gấp rút hoàn thiện các linh vật, tiểu cảnh cho đường hoa Nguyễn Huệ.

 Năm 2019 linh vật là những chú heo ngộ nghĩnh dễ thương

Năm 2019 linh vật là những chú heo ngộ nghĩnh dễ thương

Sáng 9/1, Ban tổ chức đường Nguyễn Huệ cùng Saigontourist đến thăm và động viên các nghệ nhân đang chế tác các linh vật, tiểu cảnh… trang trí cho đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, phần lớn các công đoạn tạo hình linh vật, cũng như các họa tiết trang trí khác được chia ra thực hiện tại các địa điểm khác nhau xung quanh TP.HCM, bao gồm: xưởng Văn Tòng (phường Thạnh Lộc, quận 12), Khu du lịch Bình Quới 1 (quận Bình Thạnh), Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh).

Tại xưởng sản xuất Văn Tòng là nơi tạo hình các linh vật lớn, với điểm nhấn là mô hình 15 linh vật đủ sắc thái cảm xúc tại khu vực cổng chào mà trung tâm chính là gia đình nhà Hợi với 9 thành viên, có chiều cao 2 đến 2,9 m.

Nghệ nhân Văn Tòng được giao làm các linh vật Đường hoa Tết

Nghệ nhân Văn Tòng, chủ cơ sở sản xuất tại đây cho biết: "Năm nay là năm thứ ba, tôi được giao nhiệm vụ làm các linh vật cho đường hoa nên tôi cùng tất cả nghệ nhân đang rất cố gắng để đường hoa mỗi năm một đẹp hơn. Năm nay, linh vật là những chú heo ngộ nghĩnh được chọn và tôi đã rất cố gắng đưa vào họa tiết đặc trưng của chúng".

Còn nghệ nhân Nguyễn Hiệu cho biết, quá trình hoàn thành một heo mất đến một tuần, qua nhiều công đoạn khác nhau và đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao. Chi tiết khó nhất khi tạo hình một chú heo là đôi mắt, vì phải vẽ làm sao cho có hồn.

Đến nay, tổng thể quá trình sản xuất tại xưởng Văn Tòng đã đạt được 70% khối lượng công việc, sẵn sàng cho ngày thi công đường hoa Nguyễn Huệ.

Trong khi đó, xưởng sản xuất tại khu vực KDL Bình Quới 1 lại là nơi tạo hình các đường nét trang trí, bổ trợ cho linh vật và thể hiện ý tưởng tại từng phân đoạn của đường hoa.

Ông Vương Anh Tuấn - Phó Tổng thường trực Saigontourist - Trưởng ban tổ chức

Ông Vương Anh Tuấn - Phó Tổng thường trực Saigontourist - Trưởng ban tổ chức cho biết, các nhà thầu chính đã thi công được 70% khối lượng công trình. Như vậy khoảng 9 ngày nữa (18/1) khi ra thi công tại đường hoa Nguyễn Huệ tiến độ sẽ được khoảng hơn 80%. Và 2 tuần tiếp đó để hoàn tất công trình và bắt đầu cho người người, du khách tham quan thưởng lãm trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cũng theo ông Tuấn, lượt khách đến Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2018 khoảng gần 1 triệu khách, năm 2019 Ban tổ chức kỳ vọng đón hơn triệu khách. Về nguồn tài chính tổ chức Đường hoa Tết chủ yếu tập chung chính vào nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, ông Tuấn nói.

Trong 9 ngày tới, sẽ hoàn thiện thiết kế các linh vật, tiểu cảnh để mang ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thi công. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các đơn vị sẽ có 15 ngày thi công (từ 7h ngày 18/1/2019 (13 tháng Chạp Âm lịch) đến 18h ngày 2/2/2019 (28 tháng Chạp Âm lịch). Sau đó, đường hoa chính thức khai trương và phục vụ du khách trong 7 ngày, từ 19h ngày 2/2/2019 (28 tháng Chạp Âm lịch) đến 22h ngày 8/2/2019 (Mùng 4 Tết).

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị cho Đường hoa Tết 2019:

Tại cơ sở nghệ nhân Văn Tòng

Linh vật những chú heo rất dễ thương.

Họa sĩ tỉ mẩn vẽ các chi tiết trên các linh vật.

Chú heo khổng lồ cao trên 2m

Tác phẩm đang hoàn thiện.

Họa sĩ đang gấp rút hoàn thành các linh vật

Những chú heo nhiều mầu sắc sinh động

Khu vực sáng tạo các tiểu cảnh đường hoa Khu du lịch Bình Quới 1 (quận Bình Thạnh)

Đèn lồng khu vực trang trí đường hoa

Khu Du lịch Văn Thánh là 1 trong 3 khu sản xuất, công tác chuẩn bị cho đường hoa năm nay.

Nguyễn Hằng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/gap-rut-hoan-thien-cac-linh-vat-tieu-canh-cho-duong-hoa-nguyen-hue-d284965.html