Gấp rút hoàn thành nhiều công trình mới

Các địa phương trong tỉnh đang gấp rút hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trường học mới phục vụ năm học 2020-2021. Trong số này có một số trường được kỳ vọng sẽ góp phần giải tỏa áp lực về sĩ số học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới này.

Trường THCS Tân Phong (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã cơ bản hoàn thành xây dựng. Ảnh:T. Nam

Trường THCS Tân Phong (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã cơ bản hoàn thành xây dựng. Ảnh:T. Nam

* “Chạy đua” tiến độ

Năm học mới 2020-2021, TP.Biên Hòa có rất nhiều công trình được đầu tư cải tạo và xây dựng mới được đưa vào sử dụng với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Nổi bật trong số này có Trường mầm non Thống Nhất được xây dựng tại P.Thống Nhất với cơ sở vật chất khang trang, dự kiến sẽ được khánh thành vào đúng dịp khai giảng năm học mới. Với việc đưa vào sử dụng Trường mầm non Thống Nhất, TP.Biên Hòa đã hoàn thành mục tiêu phấn đấu 100% phường, xã có trường mầm non. Bà Phạm Thị Thanh Nhã, người dân P.Thống Nhất chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng vì sau nhiều năm mong chờ, cuối cùng trên địa bàn phường đã có được ngôi trường mầm non khang trang, hiện đại. Từ năm học mới này, con cháu chúng tôi đến tuổi ra lớp mầm non sẽ không còn phải đi “học ké” địa bàn kế bên”.

Trong khi đó, theo Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa, nhiều công trình trường học khác như Trường THCS Tân Phong (P.Tân Phong), Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Bửu Long), Cơ sở 2 Trường tiểu học An Hòa (P.An Hòa) được xây mới hoàn toàn bằng ngân sách thành phố đã cơ bản hoàn thành. Đây đều là những công trình có quy mô lớn từ 20-30 phòng học trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia. Một số trường được xây dựng bổ sung phòng học mới như: Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (P.Long Bình), Trường tiểu học Hiệp Hòa (P.Hiệp Hòa) cũng đã chuẩn bị bàn giao, kịp phục vụ cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.

Theo Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng, năm học mới 2020-2021, thành phố đã cải thiện rất đáng kể về cơ sở vật chất trường lớp, trong đó P.Tân Phong đã có trường THCS đầu tiên, P.Thống Nhất là phường cuối cùng của thành phố xây dựng được trường mầm non. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cơ sở cũ quá nhỏ hẹp trong khi là trường tiêu biểu về chất lượng đào tạo năm nay cũng có được cơ sở mới rất khang trang, hiện đại tại P.Bửu Long.

* Thêm nhiều trường chuẩn quốc gia

Trưởng phòng GD-ĐT TP.Long Khánh Trần Công Nghị cho biết, năm học mới sắp tới trên địa bàn thành phố có 3 trường tiểu học được đầu tư cải tạo nâng cấp và xây mới với kinh phí gần 100 tỷ đồng. Trong đó, Trường mầm non Hàng Gòn (xã Hàng Gòn) với quy mô 18 phòng học, khu hiệu bộ, hệ thống sân chơi với kinh phí đầu tư lên đến 48 tỷ đồng. Trường tiểu học Lý Tự Trọng ở P.Bảo Vinh cũng được thành phố quan tâm đầu tư xây dựng 28 phòng học với kinh phí 20 tỷ đồng. Trong khi đó, Trường tiểu học Hòa Bình (P.Xuân Bình) cũng được xây mới với quy mô 28 phòng học và khu hiệu bộ lên đến 30 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo TP.Long Khánh, trong năm học này, TP.Long Khánh sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 100% trường THCS đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở bậc mầm non và tiểu học. Cũng trong năm học này, Long Khánh sẽ hoàn thành mục tiêu 100% trường học có quy mô kiên cố hiện đại, không còn tình trạng học nhờ, học tạm. Đây được xem là một trong những tiền đề quan trọng để Long Khánh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong những năm tới.

Trưởng phòng GD-ĐT H.Trảng Bom Lưu Ngọc Quế cho biết, năm học 2019-2020 vừa qua huyện có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia. Tính chung trong 5 năm qua, huyện đã có thêm 35 trường chuẩn quốc gia từ mầm non đến THCS. Kinh phí đầu tư xây dựng trường lớp và trường chuẩn quốc gia lên đến 300 tỷ đồng/năm. Một số xã như Bắc Sơn, Bình Minh đã không còn áp lực về sĩ số.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch cho hay, việc tiếp tục nâng cao tỷ lệ xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới 2020-2021. Do đó, năm học mới sắp tới, Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia cho nhiều cơ sở giáo dục công lập ở các bậc học. Đồng thời có chính sách khuyến khích, khen thưởng kịp thời những địa phương làm tốt xây dựng trường chuẩn quốc gia như: Long Khánh, Xuân Lộc, Trảng Bom, Định Quán…

Trước năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 134/224 trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 59,82%); Tiểu học có 160/289 trường (tỷ lệ 55,3%); THCS là 115/175 trường (tỷ lệ 65,71%); THPT có 28/47 trường (tỷ lệ 59,57%). Hiện, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở bậc mầm non và tiểu học đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là trên 50%, trong khi đó bậc THCS-THPT vẫn cần nhiều nỗ lực trong năm học mới này.

Thành Nam

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202008/gap-rut-hoan-thanh-nhieu-cong-trinh-moi-3018795/