Gấp rút cải tạo bệnh viện đa khoa Mê Linh cũ thành khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Hà Nội đang gấp rút cải tạo Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (cũ) sau nhiều năm bỏ hoang thành cơ sở điều trị, với quy mô khoảng 200 giường.

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (cũ) đặt tại hai xã Đại Thịnh và Tam Đồng (huyện Mê Linh, Hà Nội), bị bỏ hoang nhiều năm nay, nhiều hạng mục của bệnh viện đã xuống cấp.

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (cũ) đặt tại hai xã Đại Thịnh và Tam Đồng (huyện Mê Linh, Hà Nội), bị bỏ hoang nhiều năm nay, nhiều hạng mục của bệnh viện đã xuống cấp.

Mới đây, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã quyết định cải tạo Bệnh viện Đa khoa Mê Linh thành khu cách ly cho bệnh nhân mắc COVID-19, với quy mô 200 người.

Hiện tại, công nhân đang gấp rút thi công 24/24 giờ, để sớm đưa bệnh viện vào sử dụng,

Do thời gian dài không sử dụng, nhiều hạng mục của bệnh viện đã xuống cấp, phải tu bổ lại.

Toàn bộ khu vực sân của bệnh viện được trải thảm địa kỹ thuật và đổ bê tông.

Tuyến đường vào bệnh viện sẽ sửa chữa để thuận tiện cho việc di chuyển bệnh nhân.

Đắp nền đất trước khi lát lại gạch trong các khu nhà.

Thi công sơn bả, lắp đặt hệ thống đường điện, nước...

Việc sửa sang lại Bệnh viện Mê Linh được triển khai từ ngày 16/3.

Bệnh viện chia ra 3 khu vực: Khu y bác sỹ làm việc, khu dành cho những người nghi nhiễm và khu chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus.

Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, việc cải tạo sẽ hoàn thành, sẵn sàng cho nhiệm vụ cách ly.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/gap-rut-cai-tao-benh-vien-da-khoa-me-linh-cu-thanh-khu-dieu-tri-benh-nhan-mac-covid19-20200319215928446.htm