Gặp ông Tập, ông Trump tự tin có thỏa thuận thế kỷ

Tổng thống Mỹ hôm 29/6 khẳng định đã sẵn sàng cho một 'thỏa thuận lịch sử' với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 29/6 đã có một cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka - Nhật Bản. Ông Trump tỏ ra rất tự tin.

Với thái độ tích cực, Tổng thống Mỹ cho biết có thể "đạt được bước ngoặt" và có cơ hội thúc giục chủ tịch Trung Quốc kết thúc thương chiến bằng cách nối lại các cuộc đàm phán về vụ trả đũa thuế quan.

"Chúng tôi muốn làm một điều gì đó để san bằng quan hệ thương mại", hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Trump nói với ông Tập khi hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc gặp.

"Tôi cho rằng đó là một việc thực ra rất dễ làm. Tôi cũng nghĩ chúng ta đang tiến rất gần đến điều đó, nhưng rồi có chuyện xảy ra và chúng ta bị trượt lại một chút. Giờ thì chúng ta nhích lại gần hơn. Đây sẽ là một thỏa thuận lịch sử".

Về phần mình, ông Tập nhắc lại phương thức "ngoại giao bóng bàn" hồi thập niên 1970 giúp mở đường cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Mỹ và Trung Quốc. "Trung Quốc và Mỹ đều hưởng lợi từ hợp tác, và chịu thiệt hại từ đối đầu", ông Tập nói.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi vào phòng họp kín bên lề G20

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi vào phòng họp kín bên lề G20

Trong buổi tiếp xúc trước đó vào tối thứ sáu ngày 28/9, phái đoàn của hai bên đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc. "Có nhiều việc đã hoàn thành vào tối qua. Mối quan hệ (với Trung Quốc) đang rất tốt. Việc liệu chúng tôi có đạt thỏa thuận hay không, thời gian tới sẽ trả lời, nhưng cơ hội là rất lớn, rất tốt đẹp" - ông Trump khẳng định trước báo giới.

Một trong những tín hiệu tốt đẹp mà Tổng thống Trump nhắc tới, ngay trước khi hai nhà lãnh đạo tiến hành gặp mặt, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã tuyến bố Trung Quốc chấm dứt việc trừng phạt không nhập đậu nành của Mỹ, đồng thời tuyên bố hợp đồng Trung Quốc đặt mua 544.000 tấn đậu nành của Mỹ.

Đây cũng là đơn hàng lớn nhất từ Trung Quốc kể từ sau khi nước này đặt mua 828.000 tấn hạt có dầu của Mỹ ngày 1/4, trước khi các đàm phán thương mại Mỹ-Trung thất bại.

Giới quan sát cho rằng đây là món quà tích cực mà ông Tập Cận Bình đã gửi đến ông Donald Trump, nhằm hạ nhiệt sự căng thẳng trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tron buổi làm việc ngày thứ 7 hôm 29/6 này.

Nguồn thạo tin tiết lộ rằng trước cuộc gặp này, các nhà đàm phán thương mại hai nước đã bàn về một thỏa thuận "đình chiến" mà theo đó hai bên sẽ dừng việc áp thêm thuế lên hàng hóa của nhau, song song với nối lại cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc từ tháng 5.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực giữa hai nhà lãnh đạo chưa thể khẳng định rằng cả hai bên đã có thể bỏ qua những mâu thuẫn và tìm được tiếng nói chung. Bằng chứng cho thấy, sáng thứ sáu hôm 28/6, khi nói chuyện với lãnh đạo các nước châu Phi, ông Tập đã cảnh báo về "những hành động bắt nạt" và chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Song giới quan sát vẫn kỳ vọng vào việc cả hai bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận đình chiến để tránh những căng thẳng leo thang, kéo theo các hệ lụy tác động lớn đến toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu. Cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/gap-ong-tap-ong-trump-tu-tin-co-thoa-thuan-the-ky-3382849/