Gặp ông Nguyễn Xuân Anh ở bãi biển

Hình ảnh Bí thư Nguyễn Xuân Anh lặng lẽ đi thị sát bãi biển, nơi được phản ánh ô nhiễm, trực tiếp đối thoại cùng cô lao công và bác cứu hộ biển được nhiều người kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm nơi đây.

Theo đó, khác hẳn với những lần đi thị sát trước, ngày 7/9, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng âm thầm đi cùng lái xe và một cán bộ Văn phòng Thành ủy thị sát các khu vực bãi biển được phản ánh xảy ra tình trạng ô nhiễm, đồng thời đối thoại trực tiếp với người dân, lắng nghe những tâm tư của họ. Đặc biệt, vị Bí thư hỏi chuyện một cô lao công đang dọn vệ sinh bờ biển và một bác cứu hộ bờ biển. Bức ảnh ghi lại khiến nhiều người thích thú, yêu mến.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết, chuyến thị sát lần này là vì muốn nắm rõ thực tế ô nhiễm môi trường tại các bãi biển. Bởi lẽ, không thể chấp nhận chuyện ô nhiễm mà đánh mất các bãi tắm vốn đã là hình ảnh du lịch của Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng hỏi chuyện cô lao công, bác cứu hộ... Hơn ai hết, những người lao động bình dị này hiểu rõ về biển Đà Nẵng nhất. Ảnh do người dân cung cấp

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tình trạng các bãi biển Đà Nẵng đang xảy ra khá nhức nhối. Đặc biệt là vào những ngày mưa, nước thải tràn ra biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch của Đà Nẵng. Đơn cử, các bãi biểm Mỹ Khê, Mỹ An, Liên Chiểu… là những nơi thường nhận được phản ánh của người dân về tình trạng tràn nước thải, bốc mùi hôi khó chịu.

Thậm chí, mới đây, cơ quan năng còn phát hiện nhiều doanh nghiệp lén đấu nối xả thải vào hệ thống xử lý nước của thành phố gây tràn nước thải ra bờ biển.

UBND TP Đà Nẵng đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Xây dựng tập trung xem xét xử lí trình trạng ô nhiễm, chú trọng đặc biệt các cửa xả ven biển, các bãi tắm; phối hợp cùng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch trên TP xem xét cắm biển hạn chế tắm tại các khu vực xả thải. Điều này cũng dấy lên lo ngại về hình ảnh du lịch của một thành phố biển như Đà Nẵng.

Người dân cũng hy vọng rằng, sau chuyến thị sát này của người đứng đầu thành phố sẽ có những biện pháp hữu ích giải quyết được vấn đề ô nhiễm nói trên, trả lại những bãi tắm sạch, đẹp.

Nguyễn Huy – Nhâm Thân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/gap-ong-nguyen-xuan-anh-o-bai-bien-208385.htm