Gặp Nhật Bản tại tứ kết, cơ hội cho Việt Nam

Tuyển Nhật Bản đã đánh bại Ả Rập Saudi 1-0 tại vòng 1/8 để gặp Việt Nam tại tứ kết. Hãy chờ thêm một điều bất ngờ nữa xảy ra.

Ả Rập Saudi dù có HLV danh tiếng Juan Pizzi và sở hữu những cầu thủ có tốc độ, thể lực nhưng lại thiếu chiến thuật sắc sảo. Do vậy, việc đội bóng Tây Á cầm bóng đến 70% thời gian trong hiệp 1 không nói lên nhiều điều. Tuyển Nhật chơi không ồn ào nhưng rất thực dụng. Bàn thắng mà họ có được vào giữa hiệp 1 rất đơn giản khi trung vệ Tomiyasu lên tham gia đá phạt góc đánh đầu ghi bàn.

Những nỗ lực sau đó của Ả Rập Saudi rơi vào bế tắc trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ và có đầu óc của tuyển Nhật. Sang hiệp 2, Ả Rập Saudi tiếp tục kiểm soát bóng nhưng không có nhiều cơ hội, có thể là do đội bóng của HLV Pizzi chơi quá nghèo nàn ý tưởng hoặc cũng có thể Nhật chơi quá hay nên bóp chặt mọi ý đồ của đối thủ. Nhưng dù là lý do gì thì Ả Rập Saudi cũng xứng đáng bị loại và Nhật giành vé đi tiếp.

Tại tứ kết, Nhật gặp Việt Nam vào 20h ngày 24-1. Năm 2007, Việt Nam đã từng thua Nhật tại vòng bảng Asian Cup ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, trận đấu đã là chuyện rất xưa và hiện giờ, cơ hội cho Việt Nam không hẳn đã thấp. Cũng đừng quên rằng tại vòng bảng Asian Games vừa qua, Olympic Việt Nam đã thắng Olympic Nhật để giành ngôi đầu bảng. HLV Park Hang-seo không lạ gì lối chơi của tuyển Nhật và tư duy bóng đá của người Hàn có sự khắc chế mạnh với bóng đá Nhật.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/gap-nhat-ban-tai-tu-ket-co-hoi-cho-viet-nam-105793.html