Gặp nạn trên biển, 10 ngư dân bám vào can nhựa, cây gỗ

Tàu cá BĐ 93362 TS bị sóng lớn nhấn chìm, 10 ngư dân trên tàu phải bám vào can nhựa, cây gỗ, đồ vật… chờ tàu khác đến ứng cứu.

Ngư dân trên trên tàu cá BĐ 93362 TS mang can nhựa đã cứu sống mình lên bờ - Ảnh: ẢNH: BẢO THOA

Tối 9.9, tàu cá BĐ 93356 TS đã đưa 10 ngư dân trên tàu cá BĐ 93362 TS vào bờ, bàn giao cho Trạm Biên phòng Mũi Tấn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định).

Tàu cá BĐ 93362 TS do ông Đỗ Ngọc Quang (38 tuổi, ở xã Cát Tiến, H.Phù Cát, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Sáng 9.9, khi tàu cá này đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) gần 40 hải lý thì bất ngờ bị sóng lớn nhấn chìm tàu.

Theo thuyền trưởng Đỗ Ngọc Quang, 10 ngư dân trên tàu cá BĐ 93362 TS phải bám vào can nhựa, cây gỗ, đồ vật… trên biển hơn 1 giờ đồng hồ thì được 5 tàu bạn cùng tổ đội đến ứng cứu.

Hiện tàu cá BĐ 93362 TS đã chìm hoàn toàn, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Tàu cá bốc cháy, 11 ngư dân kịp thoát thân

Sáng 9.9, 11 ngư dân gặp nạn do tàu cá QNa 90474 TS (ông Nguyễn Đức Nghiệp, 50 tuổi, trú xã Tam Hải, H.Núi Thành, Quảng Nam làm thuyền trưởng) bốc cháy trên biển vào rạng sáng 7.9 đã được tàu cá QNa 90170 TS đưa vào bờ.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hải, cho biết tàu cá QNa 90474 TS gặp nạn khi đang hành nghề đánh bắt lưới vây tại tọa độ 15,34 phút độ vĩ bắc - 113,46 phút độ kinh đông. Sau khi phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, 11 ngư dân nhảy xuống biển thoát thân.

Ngay sau đó, tàu cá QNa 90170 TS do ông Võ Công Thảo (cùng ở xã Tam Hải) làm thuyền trưởng đang hành nghề gần đó đã đến ứng cứu.

Mạnh Cường

Bảo Thoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/gap-nan-tren-bien-10-ngu-dan-bam-vao-can-nhua-cay-go-1001260.html