Gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu cả nước

Sáng 13-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị 'Gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu' nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2020). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự hội nghị.

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan giới thiệu chuyên đề: 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam từ tư liệu, tài liệu lưu trữ Nhà nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan giới thiệu chuyên đề: 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam từ tư liệu, tài liệu lưu trữ Nhà nước.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo hội nghị; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các nhà báo lão thành và 187 người làm báo tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí trong cả nước được tuyên dương.

Hội nghị nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp và thành tích của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dịp giao lưu trao đổi giữa những người làm báo, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những đóng góp quan trọng của những người làm báo, gửi lời biểu dương và chúc mừng giới báo chí cách mạng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vị thế của báo chí và người làm báo được tiếp tục khẳng định. Đây là bước phát triển rất đáng tự hào của báo chí cách mạng-đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng ta. Những người làm báo đã không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đã và đang nỗ lực cố gắng làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo về hình thức thể hiện, phương thức phát hành, nội dung thông tin báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú. Chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Trương Thị Mai trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho đại diện người làm báo tiêu biểu.

Thời gian qua, nhiều tờ báo thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh người làm báo cách mạng, tích cực tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; chú trọng đề cao tính tư tưởng, văn hóa. Tích cực phát hiện, phổ biến, động viên gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin, quan điểm sai trái, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Nhiều tờ báo đã đi đầu trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, như: Báo Quân đội nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Công an nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam...

Để báo chí hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan báo chí, đặc biệt là mỗi nhà báo hãy học và noi gương Bác Hồ-một nhà báo lớn, về phong cách và đạo đức làm báo; thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng rằng, đội ngũ nhà báo bằng tình cảm, lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội sẽ tiếp nối được truyền thống của các thế hệ đi trước, góp phần quan trọng vào phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Các đại biểu người làm báo giao lưu tại hội nghị.

Tại hội nghị, 187 người làm báo tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong đó có Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân. Hội nghị cũng được nghe Đại tá Đỗ Phú Thọ và một số nhà báo chia sẻ về sứ mệnh cao cả của báo chí, sự trung thực và dấn thân với nghề cùng những câu chuyện thực tế trong quá trình tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUẤN HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/gap-mat-tuyen-duong-nguoi-lam-bao-tieu-bieu-ca-nuoc-622928