Gặp mặt truyền thống thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu

Ngày 17-8, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu tổ chức gặp mặt truyền thống nam, nữ thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Tới dự có Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội năm 1945, Ủy viên Quân sự Ủy ban Khởi nghĩa trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Khởi nghĩa ở Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; đồng chí Vũ Oanh, nguyên Chủ nhiệm Việt Minh thành Hoàng Diệu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Trưởng ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu Lê Đức Vân cho biết, Ban liên lạc được thành lập cách đây 74 năm, với khoảng 450 thành viên, hiện nay còn 72 thành viên. Mặc dù các thành viên tuổi đã cao, song các chiến sĩ cách mạng cứu quốc thành Hoàng Diệu luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong lao động và sinh hoạt ở địa phương.

Đại diện lãnh đạo Thành phố, Thành đoàn, các thế hệ trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu, công sức cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và sự phát triển của đất nước, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt khẳng định: "Thế hệ trẻ hôm nay mãi khắc ghi sự đóng góp, công lao to lớn của Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu".

Đồng chí chúc các bác luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quý báu cho công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô ngày càng phát triển.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/910340/gap-mat-truyen-thong-thanh-nien-cuu-quoc-thanh-hoang-dieu