Gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Ngày 28/4/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội…

Trong không khí trang trọng, phấn khởi của buổi gặp mặt, các đại biểu đã xúc động cùng nhau ôn lại những ngày tháng không thể nào quên của lớp cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những con người sẵn sàng hiến dâng cả tuổi trẻ, quyết tâm giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Nhiệt liệt chúc mừng những chiến công xuất sắc, kính chúc sức khỏe các cán bộ Công an chi viện, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các cán bộ Công an chi viện đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quý Vương; Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Lê Quý Vương; Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Qua nghe báo cáo của Ban liên lạc, xem phim tư liệu “Tự hào một thời hoa lửa” tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bày tỏ sự xúc động về những chiến tích, chiến công mà các cán bộ Công an chi viện đã từng công tác, chiến đấu ở chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; với tinh thần và quyết tâm “tất cả vì tiền tuyến lớn”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “vì giải phóng dân tộc”, “vì thống nhất đất nước”, 11.038 đồng chí cán bộ Công an chi viện với lòng nhiệt huyết, quyết tâm cao, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, lực lượng Công an nhân dân đã cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kiên cường, bất khuất lập nên rất nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi gặp mặt.

46 năm, gần nửa thế kỷ đã qua đi, chiến tranh đã xa dần, nhưng những vết thương chiến tranh vẫn còn đó. Các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các đồng chí nguyên là cán bộ Công an đã từng công tác, chiến đấu ở chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn sống sót trở về với đời thường, mỗi người mỗi nơi, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, điều tốt, điều thuận thì có ít, điều khó khăn, trở ngại lại thường hay gặp ở lứa tuổi già theo năm tháng, nhưng các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các đồng chí vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng của người cộng sản, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, người cán bộ, chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân, khắc phục khó khăn, tàn nhưng không phế, luôn theo dõi thông tin, ủng hộ, hướng về sự phát triển và bình yên của đất nước.

Những chiến công, thành tích xuất sắc của đội ngũ những người cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Biểu hiện rõ nét nhất là năm 2020, lực lượng cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận, phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” - đồng chí Thứ trưởng bày tỏ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Ban liên lạc, trong quá trình hoạt động, các hội viên đã tích cực hưởng ứng tham gia, nội dung hoạt động của Ban liên lạc ngày càng phong phú; nêu cao ngọn lửa truyền thống của người Công an cách mạng, công tác tri ân nghĩa tình đồng đội, đền ơn, đáp nghĩa, tiếp lửa truyền thống luôn được chú trọng.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tin tưởng các bác, các anh, các chị và các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, luôn luôn nêu cao bản lĩnh cách mạng, phẩm chất đạo đức và tinh thần khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục duy trì bền vững hoạt động của Ban liên lạc, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trung Thành

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/gap-mat-truyen-thong-can-bo-cong-an-chi-vien-chien-truong-mien-nam_111205.html