Gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Sáng 24-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt ĐBQH các khóa đang thường trú tại Khánh Hòa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6-1-1946-6-1-2021).

Sáng 24-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt ĐBQH các khóa đang thường trú tại Khánh Hòa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6-1-1946-6-1-2021). Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt còn có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh các khóa XI, XII, XIII; lãnh đạo Đảng, chính quyền, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và ĐBQH các khóa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Khắc Định phát biểu ôn lại sự kiện Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam cách đây 75 năm; những thành tựu, sự kiện nổi bật của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh qua 14 khóa.

Ông Giang Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa VI ôn lại kỷ niệm.

Các vị ĐBQH các thời kỳ cũng ôn lại nhiều kỷ niệm trong thời gian hoạt động với vai trò người đại biểu nhân dân.

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh các khóa XI, XIV phát biểu.

Thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, thể hiện được vai trò người đại biểu nhân dân; nổi bật là hoạt động xây dựng luật. Tại các kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực phát biểu đóng góp ý kiến để xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri, chất vấn những nội dung mà cử tri bức xúc, dư luận xã hội quan tâm...

Đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ chụp hình lưu niệm.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tích cực vận động tài trợ xây dựng hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết, tặng hàng ngàn suất quà cho các đối tượng khó khăn, yếu thế trên địa bàn...

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202012/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-khanh-hoa-gap-mat-nhan-ky-niem-75-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-8199876/