Gặp mặt người Dao toàn quốc bàn về những vấn đề thực tiễn

Ngày 13-14/6 tại Bảo tàng Hà Nội, chương trình tọa đàm, gặp mặt người Dao đã diễn ra long trọng với sự góp mặt của hàng trăm người Dao trên toàn quốc.

Dự buổi gặp mặt có ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương; Hội đồng dân tộc Quốc hội; Một số lãnh đạo Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; Ủy Ban dân tộc; Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo TP. Hà Nội; Ông Bàn Tuấn Năng - Trưởng Ban tổ chức, đại diện các doanh nghiệp…Cùng sự góp mặt của hơn 500 người Dao trên cả nước.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của hàng trăm người Dao trên cả nước.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của hàng trăm người Dao trên cả nước.

Cụ thể, ngày 13/6 diễn ra tọa đàm “sinh kế của người Dao – Những vấn đề thực tiễn”. Buổi tọa đàm là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các đơn vị, cá nhân người Dao trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nhằm xóa đói giảm nghèo, loại bỏ tư duy trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước..

Ngày 14/6, buổi gặp mặt người Dao toàn quốc lần thứ 2 chính thức được diễn ra với màn mở đầu là các tiết mục biểu diễn của các thiếu nữ người Dao. Nhân dịp này đại diện Ban tổ chức cũng đã thông qua quy chế hoạt động của nhóm “người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc”; Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc của Ban đại diện; Quản lý tài chính; Điều khoản thi hành; Kết quả hoạt động của Ban đại diện lâm thời kể từ khi thành lập đến nay; Phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2020.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) cũng đã phát biểu các vấn đề trọng tâm của Lễ hội Bàn Vương và Hội chợ hàng đặc sản của người Dao Việt Nam dự kiến tổ chức cùng thời điểm vào ngày 1/7 âm lịch tại huyện Ba Chẽ.

Buổi gặp mặt còn có sự hiện diện của các đại biểu quan trọng.

Đồng thời, buổi gặp mặt là dịp để đại diện người Dao các tỉnh, thành phố (Đắc Lắc, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang…) phát biểu về tình hình cuộc sống của dân tộc này ở từng địa phương và là nơi để các doanh nghiệp chia sẻ cảm nghĩ, định hướng trong phát triển kinh tế.

Tuy mới được thành lập, nhưng nhóm “Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc” do TS. Bàn Tuấn Năng, lập ra đã trở thành "điểm sáng" của cộng đồng người Dao Việt Nam. Bằng những hành động thiết thực của mình, TS. Bàn Tuấn Năng cùng những cộng sự mong muốn sẽ giúp người Dao bước ra khỏi những định kiến, tự ti về dân tộc mình để phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc dân tộc mình.

Chia sẻ về quyết tâm thành lập một cộng đồng người Dao từ khắp các vùng miền của cả nước và tiến xa hơn là thế giới, TS. Bàn Tuấn Năng cho hay, người Dao vốn cư trú ở miền núi bao đời nay, phân bố rải rác khắp mọi miền của Tổ quốc. Tuy nhiên, giữa họ vẫn luôn có một sợi dây gắn kết vô hình là tín ngưỡng tâm linh về Ông tổ Bàn Vương (tên gọi khác là Bàn Hồ). Người Dao ở bất cứ đâu trên thế giới người ta đều nói mình cùng là con cháu Bàn Hồ.

Phàn Giào Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/gap-mat-nguoi-dao-toan-quoc-ban-ve-nhung-van-de-thuc-tien-d127062.html