Gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 11-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2019).

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn sư quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương, các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương luôn coi trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân.

Trong những năm vừa qua của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực.

Trong đó, nổi bật là đã triển khai, thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, gắn với Quy định số 08-QĐI/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ‘Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương được kiện toàn tương ứng với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an. Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 192-QĐ/ TW, ngày 18-5-2019 về tổ chức đảng trong Công an nhân dân. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân và tập thể của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối, năm về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân vẫn còn hết sức nặng nề. Trong đó, trọng tâm là công tác tham mưu, chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4,6,7,8 khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chụp ảnh với các đại biểu.

Để đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ trên, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, đội ngũ làm công tác xây dựng Đảng phải không ngừng cố gắng, nỗ lực rèn luyện; tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả; xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/gap-mat-ky-niem-89-nam-ngay-truyen-thong-nganh-to-chuc-xay-dung-dang-565330/