GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC

Sáng 05/01/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự.

Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Thế Hùng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH và các đại biểu Quốc hội của tỉnh qua các thời kỳ.

Đ/c Trịnh Đình Dũng tặng quà lưu niệm chúc mừng thành tích Đoàn ĐBQH tỉnh đạt được qua các thời kỳ

Đ/c Trịnh Đình Dũng tặng quà lưu niệm chúc mừng thành tích Đoàn ĐBQH tỉnh đạt được qua các thời kỳ

Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Qua 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 khóa hoạt động, thông qua 5 bản Hiến pháp với nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước. Quốc hội đã thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng vào các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại.

Đồng chí nhấn mạnh: Đóng góp vào sự phát triển chung của Quốc hội sau 14 nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc có 163 đại biểu, có đại biểu tham gia tới 3 - 4 khóa. Trong mỗi nhiệm kỳ hoạt động, các đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân địa phương. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ đã cùng với hệ thống chính trị trong tỉnh và sự nỗ lực của toàn dân tạo nên một Vĩnh Phúc với diện mạo mới.

Tại buổi gặp mặt, 14 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Trần Văn Tiến, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia đóng góp, thảo luận 120 dự thảo luật, 112 dự án luật; tổ chức 18 cuộc giám sát, khảo sát, 162 điểm tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chủ động xây dựng các kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV đã tích cực tham gia thảo luận, tranh luận, góp ý vào các dự án luật, trong đó, nội dung góp ý xây dựng pháp luật tập trung vào những vấn đề lớn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xã hội và tâm tư, nguyện vọng của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh đối với hoạt động của Quốc hội qua các thời kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định những đóng góp của các đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần không nhỏ để Chính phủ từng bước hoàn thiện thể chế chính sách phục vụ sự phát triển chung của đất nước những năm qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp sức đưa Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố văn minh, hiện đại. Trong đó, cùng với làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động đồng bộ, vững mạnh cần tập trung phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng nông thôn mới; chú trọng tái cấu trúc nền nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh; khai thác tiềm năng lợi thế về thương mại, dịch vụ, du lịch. Đồng thời, tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng con người Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tới các đối tượng chính sách, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=51049