Gặp mặt kỷ niệm 59 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam

Sáng 28/11 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp và Viện Điều tra Quy hoạch rừng (Bộ NN-PTNT) long trọng tổ chức Gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đơn vị hoạt động trong ngành lâm nghiệp nhân Lễ Kỷ niệm 59 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2018).

Tới dự có Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn trao Bằng khen của Chính phủ và Bộ NN-PTNT cho tập thể cá nhân xuất sắc nhân 59 năm ngày Lâm nghiệp

Ngay từ khi hòa bình lập lại ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường quan tâm dặn dò Bộ Nông Lâm (cũ) về việc vận động tổ chức nhân dân trồng cây lấy gỗ để làm chất đốt và lấy gỗ làm nhà, tạo bóng mát, cảnh quan cho làng quê thêm tươi đẹp.

Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng để động viên nhân dân tham gia phong trào trồng cây, gây rừng ngay trong thời kỳ phục hồi kinh tế.

Và ngày 28/11/1959, trong không khí khắp nơi đamg thi đua sôi nổi để lập thành tích chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 30 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân Dân số 2082, ngày 28/11/1959.

Theo đó, bắt đầu từ năm 1995, ngày 28/11 được lấy làm “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” nhằm giáo dục, động viên, vận động các cấp ngành chung tay bảo vệ, phát triển rừng cũng như phát triển kinh tế lâm nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị, thực hiện Quyết định 886 của Thủ tướng Chính phủ, ngành lâm nghiệp đã tăng tỷ lệ che phủ rừng từ 40,84% năm 2015 lên 41,45% năm 2017 và dự kiến đạt 41,65% năm 2018 và phấn đấu vượt 42% Chính phủ giao đến năm 2020. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ rừng đạt được hiệu quả rõ nét khi số vụ vi phạm giảm tới 35% so với giai đoạn 2011 – 2015.

Đặc biệt, ngành lâm nghiệp tạo nên kỳ tích là ngành xuất siêu lớn nhất ngành nông nghiệp, năm 2018 ước đạt xuất gỗ và lâm sản đạt 9 tỷ USD, về đích trước 2 năm mục tiêu Chương trình, phấn đấu năm 2020 đạt 11 tỷ USD, bằng 133% so với mục tiêu Chính phủ giao.

Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu khái quát ngành lâm nghiệp trong 59 năm qua

Một thành tích khác không thể không nhắc tới của ngành lâm nghiệp đó chính là việc ra đời và vận hành Quỹ Chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ truy suất nguồn gốc, mở cửa thị trường từ đó hướng tới một ngành lâm nghiệp phát triển bền vững, mũi nhọn của đất nước.

NGUYÊN HUÂN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/gap-mat-ky-niem-59-nam-ngay-lam-nghiep-viet-nam-post231755.html