Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Malaysia

Ngày 19/9 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia đã long trọng tổ chức buổi gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2018).

Phát biểu tại đây, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo và nhân dân Malaysia, đồng thời vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Malaysia đã giành được trong những năm qua cùng với mối hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Ngô Sách Thực cho biết, trải qua 61 năm xây dựng và phát triển đất nước, Malaysia đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Về kinh tế, trong nhiều năm gần đây, Malaysia đã đạt được tốc độ phát triển kinh tế khá cao, khoảng 5% một năm. Dự báo năm 2018 có thể đạt từ 5% đến 5,5%. Văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, an sinh xã hội… cũng có những bước phát triển rất đáng phấn khởi, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế và uy tín của quốc tế của Malaysia không ngừng được nâng cao.

Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: T.P)

Được thành lập từ năm 1994, Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực như thường xuyên thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước, đóng góp vào việc phát triển quan hệ kinh tế, văn hóa... nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn như kỷ niệm Quốc khánh Malaysia, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia.

Trong hoạt động của mình, Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia còn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả của Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam và của cá nhân Đại sứ Zamruni Khalid. Ông Ngô Sách Thực hy vọng sự phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa Hội và Đại sứ quán ngày càng mật thiết, hiệu quả.

Tại đây, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Zamruni Khalid cũng cho biết, cùng với Quốc khánh, Malaysia cũng có một lễ kỷ niệm khác vào ngày 16/9 được gọi là Ngày Malaysia. Vì vậy, sự kiện hôm nay có ý nghĩa để kỷ niệm cả hai ngày lễ quan trọng này.

Điểm qua một số thành tựu giữa hai nước trong năm qua và các hoạt động đã được thực hiện để kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao của hai nước, Đại sứ tin rằng Malaysia và Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ hơn để đạt được các mục tiêu của quan hệ Đối tác chiến lược và quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển và được củng cố trong tương lai gần.

“Về đầu tư, Đại sứ quán khuyến khích các nhà đầu tư Malaysia đến đầu tư vào tất cả các lĩnh vực và đang chú trọng vào lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo. Trong thương mại, Đại sứ quán đang nỗ lực để đạt được mục tiêu 15 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2020, như đã đề cập trong Hiệp định Đối tác chiến lược. Trong ngành du lịch, chúng tôi hài lòng với số lượng kỷ lục du khách Việt Nam đến Malaysia vào năm 2017. Chúng tôi tin rằng con số này có thể tăng lên tương đương với số lượng khách du lịch Malaysia đến Việt Nam”, Đại sứ chia sẻ.

T.P

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/gap-mat-huu-nghi-ky-niem-61-nam-quoc-khanh-malaysia-78141.html