Gặp mặt, động viên đội ngũ thầy thuốc

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2020), chiều 25-2, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức gặp mặt và tặng quà cho 100 cán bộ, y - bác sĩ tiêu biểu.

Ngành Y tế Hà Nội hiện đang quản lý 41 bệnh viện, trong đó có 8 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa hạng I, 21 hạng II và 12 bệnh viện đa khoa tuyến huyện; 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã; 8 đơn vị quản lý, hành chính sự nghiệp và trung tâm chuyên khoa với tổng số trên 24.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh của TP đã xây dựng kế hoạch triển khai "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, góp phần giảm phiền hà, hướng tới sự hài lòng của người bệnh".Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng, tinh thần tận tụy vì dân của các "chiến sĩ áo trắng", nhất là các thầy thuốc tiêu biểu, đã không quản ngày đêm làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh; phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, bảo đảm cung cấp thuốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân thủ đô.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội tặng quà các cán bộ, y - bác sĩ thủ đô. Ảnh: DIỆP THẢO

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội tặng quà các cán bộ, y - bác sĩ thủ đô. Ảnh: DIỆP THẢO

l Cùng ngày, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cũng đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ, y - bác sĩ, người lao động tại Công đoàn Ngành Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

D.Thảo - K.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/gap-mat-dong-vien-doi-ngu-thay-thuoc-20200226213319905.htm