Gặp mặt, động viên Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao quân sự thế giới

Sáng 14-10, tại hội trường Trung tâm TDTT quân đội (Cục Quân huấn-Bộ Tổng Tham mưu), đã diễn ra buổi lễ gặp mặt động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV), trọng tài Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao quân sự thế giới (ĐHTTQSTG) lần thứ VII năm 2019, tại Trung Quốc.

Dự và chỉ đạo buổi gặp mặt có đồng chí Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Thể thao quân sự Việt Nam tham dự ĐHTTQSTG lần thứ VII-2019. Tham dự đại hội (từ ngày 16 đến 27-10), Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam sẽ tranh tài ở 7 môn, gồm: Điền kinh, thể dục dụng cụ, bắn súng, vật, quyền Anh, quần vợt, bơi. Theo kế hoạch, các VĐV quần vợt sẽ thi đấu từ ngày 18 đến 26-10, quyền Anh thi đấu từ ngày 19 đến 26-10, bắn súng tranh tài từ ngày 19 đến 24-10, bơi thi đấu từ ngày 19 đến 23-10, thể dục dụng cụ tranh tài từ ngày 20 đến 25-10, vật thi đấu từ ngày 21 đến 24-10, điền kinh thi đấu từ ngày 22 đến 27-10.

 Trung tướng Vũ Văn Sỹ động viên tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên.

Trung tướng Vũ Văn Sỹ động viên tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên.

Để chuẩn bị cho ĐHTTQSTG kỳ này, 32 VĐV, 11 HLV của Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tập huấn, thi đấu chặt chẽ, khoa học.

Trước khi lên đường tham dự đại hội, các tuyển thủ quân đội Việt Nam được giao chỉ tiêu giành 1 HCB, 1 HCĐ, thi đấu nỗ lực, giành thành tích tốt nhất.

Phát biểu giao nhiệm vụ và động viên Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam tham dự đại hội, đồng chí Trung tướng Vũ Văn Sỹ khẳng định những năm qua, phong trào thể thao quân đội luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT. Song song với công tác huấn luyện thể lực, thể thao thành tích cao quân đội cũng đã giành được nhiều thành tích xuất sắc ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Cục Quân huấn-Bộ Tổng Tham mưu chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam.

Đồng chí trưởng đoàn mong muốn khi tham dự đại hội, mọi cán bộ, HLV, VĐV, trọng tài Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam phải chấp hành nghiêm Điều lệnh quản lý bộ đội QĐNDVN, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam; khi tiếp xúc với người nước ngoài phải thể hiện con người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, văn minh, lịch sự, hiếu khách và muốn làm bạn với tất cả các dân tộc trên thế giới. Các HLV, VĐV thi đấu với tinh thần thoải mái, quyết tâm cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc, cho thể thao quân đội.

Thay mặt cho đội ngũ HLV, VĐV Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam tranh tài ở đại hội, Thượng tá QNCN Nguyễn Quang Long, HLV đội vật, Trung tâm TDTT quân đội (Cục Quân huấn) lên phát biểu quyết tâm, khẳng định các HLV, VĐV của đoàn đều tự tin, sẵn sàng lên đường, bước vào thi đấu, quyết tâm giành thành tích cao mang về cho thể thao quân đội, thể thao nước nhà.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/gap-mat-dong-vien-doan-the-thao-quan-su-viet-nam-tham-du-dai-hoi-the-thao-quan-su-the-gioi-593473